1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bênh người yêu cũ, mang vòng hoa “tặng” người yêu mới

(Dân trí) - Sau khi quay lại với Hà, nghe Hà tỉ tê, kể xấu Mai với mình, Toản đã rủ bạn mua vòng hoa đến “tặng” Mai, đồng thời dùng mắm tôm trộn sơn ném vào sân nhà người yêu mới của mình.

Công an huyện Gia Lâm cho biết đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Toản (SN 1993), Nguyễn Tuấn Tùng (SN 1990) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, cùng trú ở thôn Thượng, xã Dương Hà, Gia Lâm). 3 đối tượng trên được xác định đã gây ra vụ “khủng bố” bằng vòng hoa và chất thải bẩn vào nhà ông Nguyễn Văn Q. (52 tuổi, ở xã Yên Viên, Gia Lâm) tối ngày 11/6.
 
3 đối tượng Toản, Tùng và Tuấn Anh.
3 đối tượng Toản, Tùng và Tuấn Anh.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, trước đây, Toản có thời gian yêu cô gái tên Hà nhưng đã chia tay. Sau đó, Toản quen và yêu Mai, con gái ông Q. Biết tin, Hà quay lại tìm Toản với mục đích nối lại tình xưa.

Sau khi quay lại với Toản, Hà và Mai thường xuyên lên mạng chửi nhau. Hà tỉ tê, kể xấu Mai với Toản. Bênh Hà, Toản đã rủ bạn bàn cách đến nhà Mai để “dằn mặt”.

Tối 11/6, sau khi đi uống rượu về, Toản mua vòng hoa rồi cùng nhóm bạn chạy xe máy đến nhà Mai. Toản mang vòng hoa vào đặt trước cửa, ném mắm tôm trộn sơn vào sân nhà Mai rồi nhanh chân chạy ra ngoài, trèo lên xe máy tẩu thoát.

Vụ việc đang được CAH Gia Lâm điều tra, làm rõ.
 
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Tiến Nguyên