1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bênh mẹ, hai anh em phạm tội giết người

(Dân trí) - Thấy mẹ bị đánh, hai anh em Bảo và Vỹ liền xông vào đánh người hành hung mẹ mình. Trong cuộc ẩu đả, hai anh em đã giết chết nạn nhân.

Ngày 26/9, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tăng hình phạt đối với các bị cáo Trương Hoàng Bảo (sinh năm 1985) lên 13 năm tù và Trương Hoàng Vỹ (sinh năm 1996, cùng ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) lên 5 năm tù về tội giết người.

Hai anh em Bảo và Vỹ bị tăng hình phạt.
Hai anh em Bảo và Vỹ bị tăng hình phạt.

Theo cáo trạng, chiều 20/1/2015, Vỹ chở mẹ đi bán thịt heo quay ở khu vực ngã tư đường quốc lộ 20 và đường liên xã (thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú).

Khi đến nơi, mẹ Vỹ thấy anh Trương Phi Thử cãi nhau với hàng xóm và xé tiền nên nói: “Con xé tiền chi uổng vậy, mua thịt heo quay giùm cô”.

Nghe vậy, anh Thử quay qua chửi và đạp mẹ Vỹ té vào bờ rào ven đường. Vỹ thấy vậy liền xông vào đánh anh Thử. Cùng lúc này, Bảo (anh của Vỹ) nghe nói mẹ bị đánh nên đã cầm dao chạy từ nhà (cách đó khoảng 100 m) ra đâm trúng ngực anh Thử.

Sau đó, hai anh em Bảo và Vỹ cũng lấy khúc gỗ tiếp tục tấn công anh Thử khiến nạn nhân tử vong.

Với hành vi của mình các bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Bảo 10 năm tù, Vỹ 3 năm tù. Đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường hơn 150 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Sau bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại làm đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với hai bị cáo này.

Cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản án sơ thẩm xử quá nhẹ nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, tăng hình phạt đối với 2 bị cáo.

Xuân Duy