1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bênh mẹ, chém chết hàng xóm

(Dân trí) - Chỉ vì những mâu thuẫn vặt vãnh giữa hai gia đình, hai bà hàng xóm với nhau, Huế đã bệnh vực mẹ bằng cách vác dao sang chém bà Hường chết tại chỗ.

Sáng ngày 25/9, thượng tá Trần Văn Khang - phó trưởng CA huyện Diễn Châu đã trao đổi với PV Dân trí và cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 20h tối qua (24/9) tại xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Vào thời gian trên, đối tượng Chu Thiên Huế (SN 1989, trú xóm 3, Diễn Trường) đã vác dao sang “xử” hàng xóm của mình là bà Phạm Thị Hường (SN 1963, xóm 3, Diễn Trường). Tại gia đình bà Hường, đối tượng Huế đã dùng dao chém 2 nhát vào cổ, một nhát vào chân khiến bà chết ngay tại chỗ.
 
Theo thượng tá Trần Văn Khang, ít giờ trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa hai gia đình hàng xóm là bà Phạm Thị Hường và mẹ của Huế có xích mích, chửi bóng gió, thách thức… với nhau vì cái tường ngăn cách giữa hai gia đình. Cho rằng, mẹ mình bị xúc phạm cũng như những lời thách thức của bà Hường nên đối tượng Huế đã vác dao sang nhà bà Hường để dằn mặt.
 
Tại đây, bà Hường đứng cạnh chiếc giường và tiếp tục có những lời nói nặng nề với Huế. Tức mình, Huế liền vung dao chém một nhát vào chân làm bà Hường gục xuống tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Huế tiếp tục vung dao chém hai nhát vào cổ bà Hường. Cú chém sắc lẹm làm đứt mạch máu chủ ở cổ và khiến bà Hường chết ngay tại chỗ.

Sau khi chém chết bà Hường, hung thủ đã bỏ trốn ngay trong đêm. Sự việc xảy ra, CA xã Diễn Trường đã báo cáo lên CA huyện Diễn Châu vào cuộc. Trong đêm 24/9, CA huyện Diễn Châu phối hợp với CA xã Diễn Trường truy bắt đối tượng Huế.

Tại đây, các trinh sát CA huyện Diễn Châu ráo riết vào cuộc, truy tìm tung tích đối tượng Huế và phát hiện y trốn trong một nhà dân gần đó. Ngay lập tức, CA huyện đã vận động và hơn một giờ đồng hồ đối tượng Huế đã bị bắt. Sau khi đưa về trụ sở CA huyện, Huế đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Huế cho rằng, hành động giết người của mình xuất phát từ việc quá bực tức trước những lời nói ngang ngược của bà Hường.

Sáng nay (25/9), CA huyện Diễn Châu và CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi bà Hường để điều tra nguyên nhân.

Nguyễn Phê