1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa

Bênh chồng, cha, cả hai mẹ con cùng bị tù

(Dân trí) - Sáng 29/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo của người bị hại tuyên giữ nguyên án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lâm phạt hai bị cáo là hai mẹ con cùng trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Đó là Nguyễn Trung Trực (28 tuổi) 6 tháng tù, Văn Thị Kim Sang (mẹ của Trực, 47 tuổi) 6 tháng tù treo cùng về tội cố ý gây thương tích.

Bênh chồng, cha, cả hai mẹ con cùng bị tù
Bị cáo Trực và Sang trước vành móng ngựa
 
Do tranh chấp quyền lợi về việc khai thác đá tận thu giữa ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Viết Trương, chiều ngày 17/5/2008, tại khu vực mỏ đá thuộc thôn Suối Lâu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, hai bên xô xát nhau.

Nghe tin cha mình xô xát với ông Trương, Trực chạy đến dùng tay đấm vào mặt ông Trương. Ông Trương buông ông Minh ra, Trực bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, bà Sang (vợ ông Minh) nghe tin cũng chạy đến, Trực quay lại.

Bà Sang nhặt một đoạn rễ cây gần đó và đi đến chỗ ông Trương nói: “mày đã chiếm mất mỏ đá còn đánh chồng tao nữa hả”. Lúc này, Trương cầm cây sắt định đánh bà Sang thì Trực nhào vào ôm giữ ông Trương lại, thấy vậy bà Sang dùng đoạn rễ cây đánh nhiều cái vào người ông Trương. Thấy ông Trương bị thương tích thì Trực, Sang bỏ về. Sau đó, ông Trương được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 12%.

Theo HĐXX hành vi của các bị cáo Sang, Trực là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo là dân lao động, có trình độ học vấn thấp (bị cáo Sang không biết chữ) nên nhận thức pháp luật hạn chế và người bị hại cũng có một phần lỗi vì đã cùng một số người khác đè, tấn công ông Minh là chồng và cha của các bị cáo nên đã tuyên phạt như trên.

                                                                                   Trịnh Anh