1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bé trai 3 tuổi bị... dâm ô

(Dân trí) - Thấy cháu T.D.H (SN 2009) sang chơi, Nguyễn Đình Việt (SN 1968) trú tại phường Hải Hòa - TP Móng Cái (Quảng Ninh) vờ đưa cháu H đi vệ sinh. Việt đã lợi dung dâm ô thô bạo khiến cháu H. bị tổn thương hậu môn nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái vừa có quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt giam Nguyễn Đình Việt (SN 1968) về hành vi dâm ô với trẻ em.

Trước đó, trưa ngày 15/9, Việt đi uống rượu về thì thấy bé T.D.H. (SN 2009), là hàng xóm của Việt sang nhà chơi. Cháu H buồn đi tiểu, Việt liền dẫn cháu H đi. Sau khi dẫn H đi tiểu, Việt đã nảy sinh ý định thỏa mãn dục vọng với bé H nên đã hành xử thô bạo với cháu H để thỏa mãn dục vọng của mình.

Đau đớn vì bị thương tích ở hậu môn, H chạy về nhà nói cho bố mẹ biết. Bố mẹ cháu H đã báo công an và kịp thời đưa cháu đi khám nghiệm. Kết quả cho thấy cháu H. bị chảy máu và thương tích ở hậu môn.

Ngay sau đó, Công an TP Móng Cái đã thu thập tài liệu, đấu tranh, làm rõ và bắt khẩn cấp Việt. Tại cơ quan Công an TP Móng Cái, Việt đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là đã dâm ô với cháu H.

Thế Cường