1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt vụ tàng trữ gần 700 móng vuốt hổ?

(Dân trí) - Gần 700 cái móng nghi móng vuốt của hổ được cất giữ tại nhà riêng đã bị lực lượng công an khám xét và thu giữ

Bắt vụ tàng trữ gần 700 móng vuốt hổ? - 1

Theo đó, vào khoảng 13h, ngày 10/5, tổ công tác Đội 2 Phòng PC49 - Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với CA huyện Diễn Châu cùng công an xã Diễn Lâm đã phá thành công chuyên án 125L buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm.

Vào thời gian trên, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào nhà anh Cao Xuân Võ (SN1990, trú tại xóm 3, Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tại đây, lực lượng công an phát hiện anh Võ đang có hành vi buôn bán, tàng trữ, cất giữ một số móng chân động vật (nghi là móng chân hổ).

Bắt vụ tàng trữ gần 700 móng vuốt hổ? - 2

Ngay lập tức công an đã tiến hành kiểm đếm toàn bộ số móng chân động vật nói trên. Kết quả, tang vật thu được gồm 680 cái móng vuốt hổ các loại, tương đương với 34 cá thể hổ bị giết hại.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Võ khai nhận đã mua số móng vuốt trên từ Lào và vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an vào bắt giữ.

Bắt vụ tàng trữ gần 700 móng vuốt hổ? - 3

Hiện số tang vật trên đã được đưa về phòng CSMT Công an Nghệ An niêm phong chờ giám định, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này.

Nguyễn Duy