1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển gần 1.000 bánh heroin

(Dân trí) - Sau khi triệt phá đường dây buôn bán heroin số lượng lớn, cơ quan điều tra mở rộng chuyên án và làm rõ các đối tượng buôn bán trót lọt số lượng heroin lên đến gần 1.000 bánh và tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây này.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển gần 1.000 bánh heroin - 1

Hàng trăm bánh heroin được các đối tượng cất giấu trong bình gas.

Liên quan đến đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn này, ngày 10/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 đối tượng gồm: Huỳnh Kim Thu (sinh năm 1972, trú tại Phố Huế, quận hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Vi Văn Tuấn (sinh năm 1969, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Lục Văn Thượng (trú tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).\

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1983, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Nghiêm Công Dũng (sinh năm 1985, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội); Lộc Minh Đức (sinh năm 1978) và Đàm Việt Thắng (sinh năm 1969, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” (trong cùng vụ án) và Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1987, trú tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, ngày 23/7/2015, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình, Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển… làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng, (thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 3 xe ôtô tải; trong đó có chiếc xe tải mang BKS 29H: 86... do Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1971, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển chở theo một bình gas công nghiệp, bên trong nhồi 170 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ tiếp 2 bình gas cùng loại, bên trong cất giấu 320 bánh heroin. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 2 khẩu súng K59, mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng đạn AR15. Toàn bộ số heroin bị cơ quan chức năng thu giữ là 490 bánh với tổng trọng lượng lên tới  trên 119kg (đối với Tuyến, chỉ là người lái xe thuê, không liên quan đến việc mua bán số ma túy bị thu giữ của Hùng và đồng phạm nên vô tội).

Mở rộng vụ án, Thắng khai nhận, trong thời gian chấp hành án tù trước đó tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên), Thắng đã quen biết Thượng và Tuấn do cùng là bạn tù. Trước khi bị bắt, từ khoảng tháng 2/2015 đến khi vụ án bị phát hiện, Đàm Việt Thắng thông qua các mối quan hệ, biết được Huỳnh Kim Thu và Vi Văn Tuấn. Đồng thời, Thắng cũng biết cặp vợ chồng hờ này nắm trong tay một số đối tượng trong đường dây mua bán ma túy.

Cuối năm 2014, Tuấn đã nhiều lần xuống Hà Nội gặp Nguyễn Quốc Hùng để nhận vận chuyển một lượng lớn heroin mang lên biên giới phía Bắc tiêu thụ với số tiền công cho phi vụ làm ăn này là khoảng 1 tỷ đồng..

Sau khi Thu, Tuấn, Thượng bị bắt giữ, qua tài liệu, chứng cứ thu thập được và khai nhận của 3 đối tượng cho thấy, trước đó, Thắng và đồng phạm đã mua bán trái phép 420 bánh heroin.

Cụ thể, cuối tháng 3/2015, các đối tượng này đi xe ô tô đến khu vực chân cầu Thanh Trì (Hà Nội) nhận và mang 420 bánh heroin, được đựng trong 2 vali và 1 túi du lịch của một người đàn ông ở Sơn La đưa về cất giấu ở nhà Thượng.

Sau đó, Tuấn thuê Thắng vận chuyển số ma túy này sang Trung Quốc giao cho một người phụ nữ với tiền công là 4 triệu đồng/bánh. Nhóm của Tuấn được hưởng chênh lệch 4 triệu đồng/bánh).

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ số lượng heroin mà đường dây này đã mua bán trái phép lên tới 910 bánh với tổng trọng lượng khoảng hơn 200kg.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp