Đắk Lắk:

Bắt thêm 2 cán bộ xã liên quan vụ lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giao dịch Tân Lợi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt giữ thêm 2 nghi can là cán bộ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 22/2/2012, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 quan xã liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là: Phan Văn Thịnh (sinh năm 1966) - nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã - vì hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và Nguyễn Công An (sinh năm 1962) - nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Thắng - về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bắt thêm 2 cán bộ xã liên quan vụ lừa đảo tiền tỷ - 1
Nguyễn Công An nghe lệnh bắt giữ.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2007 đến 2009, Phan Văn Thịnh đã ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng sai quy định, từ đó tạo cơ hội cho Nguyễn Thị Hoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Công An trong thời gian làm cán bộ Tư pháp xã Hòa Thắng đã tham mưu cho Thịnh ký chứng thực 8 hợp đồng sai quy định.

Như Dân trí đã thông tin, trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2010, Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1971), trú tại 97 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thậm chí là móc nối với nhiều cán bộ Phòng giao dịch phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Lắk - đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 50 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với số tiền lên đến khoảng hơn 35 tỷ đồng.

Bắt thêm 2 cán bộ xã liên quan vụ lừa đảo tiền tỷ - 2
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thịnh (áo trắng).

Sau khi Hoa đứng ra vay, ngoài phải chịu khoản “hoa hồng” 10% chi cho Hoa, các hộ dân đã đồng ý cho Hoa “vay ké” trong hợp đồng vay của mình. Khi đến hạn trả nợ, Hoa không trả số tiền đã vay cho các hộ dân và dân bị ngân hàng “xiết nợ”, rơi vào cảnh khốn đốn. Đã có hai nạn nhân của Hoa quẫn chí tìm đến cái chết.

Ngày 25/10/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng do Hoa đang mang thai nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 28/7/2011, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt thêm 2 cán bộ xã liên quan vụ lừa đảo tiền tỷ - 3
"Cò" Nguyễn Thị Hoa.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã bắt tạm giam 4 cán bộ Phòng giao dịch Tân Lợi về các hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng gồm: Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1969), trú 250/21, Phan Chu Trinh; Trần Dũng (sinh năm 1961), trú tại 213/3, Lê Thị Hồng Gấm; Trần Văn Lâm (sinh năm 1960), trú tại 195/1/31, Phan Chu Trinh - nguyên là Giám đốc và Đoàn Thị Thu An (sinh năm 1966), trú 84/9, đường Giải Phóng - nguyên thủ quỹ.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Lê Văn - Thanh Nghệ