1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt tên cướp xe taxi táo tợn giữa đêm khuya

(Dân trí) - Bắt taxi từ trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi huyện Buôn Đôn, đến đoạn vắng vẻ không người qua lại, đối tượng Thịnh dùng dao khống chế, uy hiếp tài xế rồi cướp tài sản cá nhân và cướp xe taxi lái bỏ trốn.

Ngày 10/9, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Tấn Thịnh (25 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi cướp tài sản.
 
Đối tượng Thịnh cùng chiếc taxi đã cướp
Đối tượng Thịnh cùng chiếc taxi đã cướp

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 9/9, Thịnh bắt taxi của hãng Mai Linh tại đường Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) về xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) do tài xế Phạm Văn Thái (23 tuổi, ngụ xã Ea Hđinh, huyện Cư M’gar) điều khiển.

Khi xe chạy đến đoạn đường vắng tại thôn 4, xã Cư Êbua (TP. Buôn Ma Thuột) Thịnh lấy lý do đi vệ sinh, yêu cầu tài xế dừng xe, rồi nhanh chóng rút dao khống chế từ phía sau cướp của anh Thái 1 ví tiền, 1 điện thoại di động, đẩy tài xế ra khỏi xe, rồi lái xe tẩu thoát.

Khoảng 23h30, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của hãng taxi Mai Linh Đắk Lắk thông báo về vụ cướp. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT đã lập tức triển khai 3 tổ công tác chốt chặt tại các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện 1 xe taxi có dấu hiệu khả nghi đang chạy với tốc độ nhanh nên yêu cầu xe dừng lại. Tuy nhiên, tài xế lại rồ ra chạy, không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng CSGT đã truy đuổi, ép sát, khống chế xe tấp vào lề. Tiến hành kiểm tra, xác minh phát hện đây chính là đối tượng cướp xe.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình, cho biết nguyên nhân cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và đang có ý định chạy xe xuống TP. Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản.

Lực lượng CSGT đã bàn giao đối tượng Huỳnh Tấn Thịnh cho Công an TP. Buôn Ma Thuột để tiến hành điều tra, mở rộng làm rõ vụ việc.

                                                                                                           Trương Nguyễn