1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt taxi vác dao đi chém “sếp” cũ

(Dân trí) - Sẵn hơi men trong người, hai đối tượng Tuấn và Đạt đã thuê xe taxi lên nhà “sếp” cũ để đập một trận cho bõ tức, vì cho rằng ngày xưa đang làm ở cùng công ty với nhau, anh Bằng thường hay chèn ép và gây áp lực.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/10/2015, Võ Văn Tuấn (SN 1982, ở Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Đỗ Tiến Đạt (SN 1988, ở Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình) gọi điện rủ nhau đi nhậu.

Trong lúc nhậu, Tuấn có kể với Đạt về việc ngày xưa bị anh Phạm Hải Bằng (SN 1974, ở thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) thường hay bắt nạt, chèn ép và gây áp lực trong công việc nên muốn đánh anh Bằng một trận cho bõ tức. Uống rượu xong, cả hai cùng ra bắt xe taxi lên thị trấn Lệ Ninh và tìm đến nhà anh Bằng.

Đối tượng Đỗ Tiến Đạt tại cơ quan công an
Đối tượng Đỗ Tiến Đạt tại cơ quan công an

Trên đường đi, Đạt ghé vào nhà lấy một cây dao đề phòng. Lên đến nhà, thấy anh Bằng vừa đi ra từ phòng ngủ, Đạt cầm dao xông thẳng đến chém hai nhát vào vai, đầu khiến anh Bằng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, Tuấn tiếp tục xông vào đấm một phát vào mắt và sau đó cả hai cùng bỏ về Đồng Hới, còn anh Bằng được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt để điều tra nguyên nhân và truy tìm đối tương. Tuy nhiên, vụ việc có nhiều yếu tố gây khó khăn như đối tượng gây án là người ngoài địa bàn, thời gian xảy ra trong đêm tối, quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.

Bằng các nghiệp vụ của mình, đến 6/10,  Công an huyện Lệ Thuỷ đã bắt được các đối tượng gây án. Hiện Cơ quan CSĐT đang lập hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Văn Lịnh