1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Bắt tạm giam người vợ bóp “của quý” khiến chồng tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 1/8, Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Phan Thị Kim Chưởng (55 tuổi) ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh Lao động)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh Lao động)

Bà Chưởng là người đã bóp “của quý” của chồng khi xảy ra xô xát giữa 2 người khiến ông này tử vong do bị thức ăn làm tắt nghẽn đường thở vào tối ngày 10/7.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 10/7, trong lúc xin vô nhà nhưng vợ và con gái khóa cửa không cho vào, ông Lê Kim Khải (53 tuổi) ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo bực tức dùng cưa sắt cưa ổ khóa vào nhà. Khi vào nhà thì ông Khải cãi vã với vợ đã ly thân là bà Phan Thị Kim Chưởng (55 tuổi) dẫn đến xô xát.

Trong lúc xô xát, ông Khải bị bà Chưởng ngồi trên bụng nhún nhảy và dùng tay bóp “của quý”. Đến khi được mọi người can ngăn thì ông Khải đã ngất lịm, người tím tái. Người dân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đó. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, ông Khải bị thức ăn trào ngược làm tắc nghẽn đường thở dẫn đến tử vong.

Cũng theo thượng tá Ca, 6 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã có quết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Chưởng về tội giết người. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bà Chưởng là giết người hay cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, từ đó xem xét việc có quyết định thay đổi tội danh hay không.

Nguyễn Vinh