1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt tạm giam 2 cán bộ trạm bảo vệ rừng Cà Nhông

(Dân trí) - Hai cán bộ này gồm Hồ Tấn Hai (nguyên trạm phó) và Thủy Ngọc Trạm (cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông). Hai cán bộ này bị bắt để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Ngày 12/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Thế Dũng - Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa - xác nhận với phóng viên. 

Theo ông Dũng, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai cán bộ là ông Hồ Tấn Hai (nguyên trạm phó) và Thủy Ngọc Trạm (cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông) có liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa được đưa ra ánh sáng vào cuối năm 2014.

Bắt tạm giam 2 cán bộ trạm bảo vệ rừng Cà Nhông

Gỗ khai thác trái phép ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa được tập kết tại trạm kiểm lâm Dốc Kiền (huyện Đông Giang, Quảng Nam)

Như vậy, từ ngày vụ án được cơ quan chức năng khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó có 5 cán bộ của Ban quản lý rừng đặc dụng và 5 cán bộ của Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa cùng “ông trùm” Vũ Văn Tam.

Vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã được Dân trí phản ánh nhiều tin, bài đến bạn đọc. Liên quan đến vụ phá rừng này, trước đó, cơ quan điều tra đã chuyển đổi tội danh của Phạm Phú Cường (Trạm trưởng) và Nguyễn Văn Ấn (cán bộ của trạm) từ “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “nhận hối lộ”.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, trong thời gian còn giữ chức vụ tại Trạm quản lý và bảo vệ rừng Cà Nhông, các đối tượng này đã nhận tiền của Vũ Văn Tam (trú tại thôn Lấy, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam), một “ông trùm phá rừng” chuyên khai thác gỗ lậu tại rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa để “nhắm mắt” cho đường dây của đối tượng này mặc sức “tung hoành” rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (khu vực giám ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng) trong một thời gian dài.

Theo kiểm lâm Đà Nẵng, qua tính toán tổng thiệt hại của vụ phá rừng là 154m3 gỗ, tổng giá trị thiệt hại là hơn 4,2 tỉ đồng, trong đó giá trị thiệt hại về lâm sản hơn 700 triệu, giá trị thiệt hại rừng đặc dụng là hơn 3,5 tỉ.

Tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng khóa VIII được tổ chức từ ngày 7-9/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - ông Trần Thọ - yêu cầu phải xử lý mạnh tay để đủ sức răng đe các vụ phá rừng này. Phải xử tột khung để giữ rừng, giữ lá phổi cho thành phố...

Công Bính

(congbinh@dantri.com.vn)