1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt quả tang một công an viên hút cát đe dọa đê quốc gia

(Dân trí) - Sáng nay 19/12, từ tin báo của nhân dân, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bắt tại trận một công an viên đang ngang nhiên hút cát, đe dọa đến sự an toàn của tuyến đê ngăn mặn Hữu Phủ.

Vào khoảng 8h sáng nay 19/12, PV Dân trí nhận được điện thoại kêu cứu của một số hộ dân tại xóm 2 xã Thạch Bàn về việc chủ một cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn ngang nhiên cho máy hút cát ngay dưới chân đê Hữu Phủ (đê ngăn mặn tầm quốc gia) để phục vụ san lấp các ao nuôi tôm. Hành vi của của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản này không chỉ gây sạt lở vườn tược, ao hồ của người dân mà còn đe dọa đến sự an toàn của đê Hữu Phủ, trong đó trực tiếp là cống Đập Hội vốn điều tiết nước cho hai xã Thạch Bàn và Thạch Đỉnh.
 
Công an huyện Thạch Hà bắt quả tang chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản hút cát trộm trong hành lang an toàn đê Hữu Phủ

Có mặt tại xã Thạch Bàn, đúng như phản ánh của người dân, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản này là ông Trương Văn Hoàng đang cho công nhân nổ máy hút cát ngay dưới chân đê Hữu Phủ chạy qua địa bàn. Đáng chú ý, chủ cơ sở này cho máy hút cát ngay phía trong chân đê, sát với nhà dân gây ra tình trạng sạt lở đất đai, bờ ao của người dân. Cống Đập Hội vốn đã không an toàn do xuất hiện nhiều vết nứt lớn đã thực sự bị đe dọa do việc hút cát của chủ cơ sở nêu trên.

Bắt quả tang một công an viên hút cát đe dọa đê quốc gia
Máy hút cát ngang nhiên hoạt động ngay trong hành lang an toàn đê Hữu Phủ, tuyến đê ngăn mặn cấp quốc gia đi qua địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà  

Rất đông người dân lên tiếng phản đối nhưng các công nhân tham gia hút cát không có dấu hiệu dừng lại. Người dân đã thông báo sự việc với Công an huyện Thạch Hà, chính quyền xã Thạch Bàn để phối hợp xử lý.

Chỉ ít phút sau đại diện công an huyện Thạch Hà, một đoàn cán bộ của chính quyền xã Thạch Bàn do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Cường dẫn đầu, đã có mặt tại hiện trường vụ hút cát vi phạm này. Công an huyện Thạch Hà cũng như chính quyền xã Thạch Bàn khẳng định việc tổ chức hút cát của chủ cơ sở nói trên là không xin phép, vi phạm hành lang an toàn đê điều.

Ông Trương Văn Hoàng, người thực hiện hành vi hút cát trong hành lang đê Hữu Phủ
Ông Trương Văn Hoàng, người thực hiện hành vi hút cát trong hành lang đê Hữu Phủ
 
Chính quyền xã Thạch Bàn đã lập biên bản đình chỉ việc hút cát, tạm giữ toàn bộ máy móc, ống hút để phục vụ cho việc xử lý sai phạm của chủ cơ sở này.

Ông Nguyễn Văn Cường khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc, bởi ông Trương Văn Hoàng là một công an viên của xóm thiếu gương mẫu, lén lút hút cát dù trước đó xã đã có ý kiến nhắc nhở.

Văn Dũng – Huy Thái