1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt quả tang 33 đối tượng đang "say sưa" sát phạt trong khách sạn

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào khách sạn Em&Mi ở quận 1, công an phát hiện 33 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức bài cào ăn tiền.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 ổ cờ bạc được tổ chức trong khách sạn. Hiện công an đã tạm giữ 33 người để điều tra, xử lý.

Trước đó khoảng 23h30’ tối 3/2, các trinh sát Đội 5, PC45 phối hợp với Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn Em&Mi ở số 22B, Trần Quang Khải, phường Tân Định (quận 1), bắt quả tang 33 đối tượng đang đánh bài cào ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm hơn 360 triệu đồng, 100 bộ bài, 39 ĐTDĐ…

img-1902-1454576593392
Các con bạc bị bắt quả tang
Các con bạc bị bắt quả tang

Theo cơ quan công an, sòng bài này do đối tượng Nguyễn Thanh Nhân (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức được khoảng 10 ngày nay.

Nhân thuê Trương Văn Tâm (42 tuổi), Trần Thân Hoài (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) làm nhiệm vụ phát hỏa (chia bài) và trả công cho mỗi người 200 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, Nhân còn thuê Hà Tấn Phú (38 tuổi) làm nhiệm vụ cảnh giới công an; Trần Thị Kim Yến (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) dẫn khách đánh bạc vào phòng. Những con bạc đến đây sát phạt phải là khách quen hay có người đứng ra bảo lãnh thì Yến mới cho vào khách sạn.

Khi các con bạc “cháy túi”, Nhân sẽ kêu Nguyễn Tấn Phát (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra cho vay "nóng" với lãi suất cắt cổ bằng tiền của Nhân.

Sòng bạc này hoạt động từ 22h đêm đến sáng ngày hôm sau, thu hút từ 30-40 con bạc là giang hồ ở khắp nơi tìm đến sát phạt. Mỗi đêm Nhân thu không dưới 40 triệu tiền xâu từ sòng bạc này.

Chủ khách sạn Em&Mi thừa nhận cho thuê phòng để đánh bạc với giá 11 triệu đồng/ngày.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Bắt quả tang 33 đối tượng đang "say sưa" sát phạt trong khách sạn - 3