1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Bắt quả tang 3 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

(Dân trí) - Vào lúc 3h sáng ngày 19/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an thành phố Huế đã bắt quả tang 3 thuyền gắn máy đang khai thác cát trái phép trên sông Hương.

Theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, trong thời gian gần đây có nhiều thuyền gắn máy lén lút khai thác cát, sạn trái phép trên sông Hương nhất là vào thời điểm đêm khuya và rạng sáng. Vào lúc 3h sáng ngày 19/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an thành phố Huế đã bắt quả tang 3 thuyền gắn máy lần lượt mang các số hiệu TTH- 0665, 0666 và 0935 đang khai thác trái phép cát trên sông Hương đoạn trước mặt chùa Thiên Mụ thuộc phường Hương Long, thành phố Huế.

Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP Huế bắt giữ các thuyền khai thác cát
Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP Huế bắt giữ các thuyền khai thác cát

Qua kiểm tra, các thuyền trên không có giấy phép khai thác cát, sạn do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thủ đoạn của các chủ thuyền đó là lợi dụng đêm khuya và rạng sáng khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, sử dụng gàu múc thủ công để khai thác cát từ lòng sông.

Cát được hút lên từ lòng sông Hương vào ban đêm để qua mặt lực lượng chức năng
Cát được hút lên từ lòng sông Hương vào ban đêm để qua mặt lực lượng chức năng

Hiện hoạt động khai thác cát, sạn trái phép trên các dòng sông tại Huế đã tác động tiêu cực đến môi trường như làm thay đổi dòng chảy, gây ra trình trạng sạt lở bờ sông…

Công an thành phố Huế cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, sạn trên địa bàn.

Công an thành phố Huế lấy lời khai từ các chủ thuyền
Công an thành phố Huế lấy lời khai từ các chủ thuyền

Nhân Hải – Đại Dương