1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt ổ thuốc lá lậu cực lớn

(Dân trí) - Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã bất ngờ tập kích khu vực trung chuyển thuốc lá lậu tại ngã ba kênh Xáng Nhỏ - kênh Đôi (thuộc ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh ,TPHCM) thu giữ 48.000 gói thuốc lá nhập lậu và nhiều phương tiện vận chuyển.

Ngày 9/5, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra đường dây vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu vừa bị công an vây bắt vào tối 8/5.

Bốn đối tượng bị tạm giữ gồm: Đặng Thị Cúc (49 tuổi), Bùi Quốc Tiền, Ngô Thanh Phong (cùng 21 tuổi), Ngô Thị Thu Tâm (46 tuổi), tất cả đều ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 
Số thuốc lá lậu bị bắt giữ
Số thuốc lá lậu bị bắt giữ

Trước đó vào chiều ngày 8/5, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Đội 6 và 7 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM, Công an huyện Bình Chánh bất ngờ ập vào địa điểm tại ngã ba kênh Xáng Nhỏ - kênh Đôi thuộc ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh ,TPHCM và thu giữ 48.000 gói thuốc lá nhập lậu, 5 chiếc ghe máy, 11 xe gắn máy mà các đối tượng dùng làm phương tiện vận chuyển.

Ngay sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã tỏ ra rất manh động, chúng định tổ chức cướp lại hàng và phương tiện vận chuyển. Một số đối tượng còn đánh chìm xuồng để tẩu tán hàng lậu,  khiến lực lượng bắt giữ phải nổ súng chỉ thiên trấn áp.

Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát 113, công an huyện Bình Chánh, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt các ghe máy và số thuốc lá bị đánh chìm. 
 
Các ghe máy của nhóm buôn lậu
Các ghe máy của nhóm buôn lậu
 
Theo các trinh sát tham gia vây bắt đường dây này, trung bình mỗi ngày có không dưới 50 ghe máy chở thuốc lá lậu tuồn về và tập kết ở khu vực này. Sau đó được các đối tượng tổ chức tập kết lên bờ và được đội quân “nài” vận chuyển bằng xe gắn máy theo nhiều tuyến đường để vào TPHCM tiêu thụ.

Để phá được đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu có quy mô “khủng” như vậy, cơ quan chức năng đã rất vất vả để nắm tình hình cũng như theo dõi hoạt động của chúng, vì các đối tượng buôn lậu luôn bố trí tai mắt canh đường tại rất nhiều điểm khác nhau, thường xuyên liên lạc bằng ĐTDĐ nên việc bắt giữ chúng hết sức khó khăn.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Thảo Trần