1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt "nữ quái" liên tục dùng vàng giả lừa tiệm cầm đồ

(Dân trí) - Thấy chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác, “nữ quái” Yến liên tục dùng vàng giả đến cầm để lấy hàng chục triệu đồng và cuối cùng đã bị phát hiện.

Ngày 12/10, Trung tá Nguyễn Mai Chức, đội trưởng đội CSĐT điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Thị Ngọc Yến (47 tuổi, ngụ đường xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra bước đầu, nghi can Yến có quen biết từ trước với bà Đỗ Thị T. ( là chủ tiệm cầm đồ 07 ở khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Ảnh mih hoạ
Ảnh mih hoạ

Ngày 6/8, Yến đến khu vực chợ Bà Chiểu (thuộc phường 2, quận Bình Thạnh) mua một dây chuyền và một nhẫn, là bạc mạ vàng với tổng giá trị là 700 ngàn đồng. Sau đó Yến mang số bạc mạ vàng trên đến tiệm cầm đồ của bà T., nói là vàng thật và được bà T. cầm với giá 8 triệu đồng.

Thấy dễ ăn, ngày 8/10 vừa qua, Yến lại đến chợ Bà Chiểu mua lắc, dây chuyền bằng bạc mạ vàng và ngay trong sáng đó đã mang đến tiệm cầm đồ 07 của bà T.

Tại đây, Yến cầm một lắc vàng lấy 3,5 triệu đồng và hẹn trong chiều cùng ngày sẽ mang sợi dây chuyền còn lại đến tiếp tục cầm cố.

Khi Yến vừa rời tiệm, bà T. nghi ngờ và kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số vàng Yến cầm đều là giả nên trình báo công an địa phương.

Đến 13h chiều 8/10 khi Yến quay lại tiệm cầm đồ trên để cầm sợi dây chuyền bạc mạ vàng thì công an đã phục kích, bắt giữ và lập biên bản hành vi phạm tội quả tang. Bước đầu Yến đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Lê Nhiên