1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Bắt nhóm giang hồ “đất Cảng” lên vùng biên truy sát nam thanh niên

(Dân trí) - Nhiều ngày sau khi gây ra vụ truy sát kinh hoàng trên sông Ka Long - Móng Cái - Quảng Ninh khiến 1 nam thanh niên thiệt mạng, nhóm giang hồ “đất Cảng”: Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Chính, Nguyễn Ngọc Hà và Bùi Văn Tuyển quê Hưng Yên đã bị bắt.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sự việc xảy ra vào trưa 9/3, tại ven sông Ka Long - TP Móng Cái, người dân kinh hãi thấy một nhóm côn đồ với dao gậy, gạch đá đuổi đánh một thanh niên. Người thanh niên sợ hãi bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm côn đồ đâm chém tới tấp. 

Khi đã bị thương, để thoát thân, người thanh niên đã chạy về hướng bờ sông Ka Long và nhảy xuống sông. Thấy vậy, nhóm côn đồ sau một hồi hằn học mới bỏ đi. Sau đó, người dân đã vớt nạn nhân lên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Móng Cái.   Tuy nhiên, do bị vết thương tại đùi gây mất máu nhiều dẫn đến đuối sức, nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt ghi nhận lập biên bản sự việc. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Lưu Hồng Việt trú tại huyện Tiên Yên. Việt làm nghề tự do ở Móng Cái được khoảng hơn 1 năm nay.   Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do mâu thuẫn làm ăn hay tranh giành địa bàn dẫn đến vụ án mạng.   Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã lập tức triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng. Ngày 28/3, nhóm giang hồ “đất Cảng” trực tiếp gây ra vụ án mạng gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1982), Trần Văn Chính (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1972), đều trú tại TP Hải Phòng và Bùi Văn Tuyển (SN 1985), trú tại Ân Thi - Hưng Yên đã sa lưới.   Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.   Thế Cường