1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt nhóm ép khách chơi cờ bạc bịp trên xe khách

(Dân trí) – Sau hơn một tháng theo dõi, ngày 3/12, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã tóm gọn một nhóm 7 đối tượng chuyên chơi cờ bạc bịp rồi cưỡng đoạt bài sản trên các tuyến xe khách.

Theo đó, khoảng 5h ngày 3/12, trên tuyến đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng), lực lượng Công an Đà Nẵng đã bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của hành khách bằng hình thức chơi bài 3 lá trên xe khách mang BKS 75K-4686 chạy tuyến TP HCM – Huế do lái xe Lê Đình Phong (42 tuổi, trú TT-Huế) điều khiển.

Vinh và Thông
Vinh và Thông
Vinh và Thông
 
Sơn và Phi
Sơn và Phi
Sơn và Phi
Linh và Hùng
Linh và Hùng
Linh và Hùng
Hoàng
Hoàng
Các đối tượng trong nhóm vờ bạc bịp

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Anh Thông (41 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng), Trịnh Minh Phi (47 tuổi), Võ Hùng (44 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (41 tuổi), Võ Thanh Vinh (40 tuổi), Võ Thanh Linh (38 tuổi) và Võ Duy Sơn (36 tuổi, tất cả cùng trú tại phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo khai nhận, trong khoảng thời gian từ 1-5 giờ sáng mỗi ngày, chúng lên ôtô khách đường dài tại khu vực trạm thu phí Hòa Phước (thuộc địa bàn xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) hoặc cửa ngõ hầm đường bộ Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau đó tổ chức chơi bài 3 lá với mục đích dụ dỗ hành khách tham gia.

Nhiều trường hợp, hành khách không muốn chơi cũng bị chúng đe dọa, buộc lấy ví tiền ra chơi rồi chiếm đoạt. Trên đoạn đường từ trạm thu phí Hòa Phước về đến chân đèo Hải Vân, một số đồng bọn của chúng đi xe máy bám theo sau ôtô khách, khi đã chiếm đoạt được tài sản của hành khách thì xuống xe để đồng bọn chở đi.

Thông tin cho biết, nhiều tài xế xe khách đường dài biết vụ việc nhưng khi băng nhóm này đón xe thì không dám chạy luôn vì sợ bọn chúng trả thù, đập phá, ném đá vào xe khi xe lưu thông trên QL1A đoạn qua Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính