1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt nhóm chuyên “trấn tiền” người mua nhà giải tỏa

Nắm nhu cầu việc mua bán “xác” nhà tại khu vực bị giải tỏa nên tay giang hồ số má và đàn em uy hiếp người mua, buộc họ phải chi tiền bao kê.

Bắt nhóm chuyên “trấn tiền” người mua nhà giải tỏa
Bình “ngựa”, tức Lê Thanh Bình – kẻ cầm đầu băng nhóm

Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa khám phá băng nhóm giang hồ chuyên cưỡng đoạt tài sản, dưới hình thức bảo kê việc mua bán “xác” nhà tại khu vực di dời, giải tỏa.

Liên quan đến băng nhóm trên, công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Bình (tự Bình “ngựa”, SN 1967, ngụ Q.6), Trần Văn Cường (SN 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Phạm Xuân Tiến (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong đó Bình “ngựa” được xác định là kẻ cầm đầu, từng có 3 tiền án về tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, dọc kênh Lò Gốm, Q.6 có hàng trăm hộ gia đình có nhà thuộc diện di dời, giải tỏa. Sau khi nhận tiền đền bù thì các hộ dân thường liên hệ bán “xác” nhà. Tuy nhiên người mua “xác” nhà thường bị băng nhóm của Bình “ngựa” uy hiếp buộc họ phải chung chi từ 500 – 1 triệu đồng/ “xác nhà”, nếu không đáp ứng yêu cầu thì chúng sẽ…cho giang hồ “xử lý”.

Như trường hợp ông Phạm Chí H (ngụ Q.8 – hành ngê thu mua phế liệu) đã bị băng nhóm Bình “ngựa” cưỡng đoạt tài sản nhiều lần.

Bắt nhóm chuyên “trấn tiền” người mua nhà giải tỏa
Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Cụ thể, cuối tháng 5/2012 khi ông H mua 4 xác nhà tại khu vực kênh Lò Gồm thì băng nhóm Bình “ngựa” xuất hiện buộc ông này chi tiền. Do trình bày làm ăn nhỏ lẻ, tiền lời chẳng được bao nhiêu nên ông H được Bình “ngựa” thương tình chỉ lấy 2 triệu đồng.

Đến ngày 29/5 khi ông H đang thương thảo với các hộ dân mua thêm 3 “xác” nhà nữa thì băng nhóm Bình “ngựa” xuất hiện quấy nhiễu, đòi chung chi thêm 2 triệu đồng, nếu không sẽ không được yên thân. Theo yêu cầu của Bình “ngựa” trưa 1/6, ông H phải mang tiền đến một con hẻm trên đường Hậu Giang, P.12, Q.6 để giao cho chúng.

Khi Bình “ngựa” cùng 2 đàn em là Cường và Tiến xuất hiện nhận tiền thì bị các trinh sát của đội nghiệp vụ số 2, phòng PC45, công an TP.HCM ập đến bắt giữ.

Theo nhận định, có thể băng nhóm của Bình “ngựa” đã gây ra rất nhiều vụ cưỡng đoạt khác nên hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Theo Đàm Đệ 

Vietnamnet