1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Bắt nghi phạm giết cả vợ và tình địch

(Dân trí) - Sáng 21/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án giết hại nam thanh niên khi đang ngủ trong nhà. Đối tượng được di lý về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh, điều tra và làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/8, người nhà nạn nhân và người dân thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh bàng hoàng khi phát hiện nạn nhân bị đâm tử vong ngay trong nhà. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Lai (39 tuổi, trú tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt).

an-mang-1-b33bb

Đối tượng được đưa về trụ sở UBND xã Gio Việt để đấu tranh, lấy lời khai. Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc.

 

an-mang-5-dac43

Nhận được tin báo của người dân, ngay trong đêm, Công an huyện Gio Linh và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án và truy tìm hung thủ.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khiến cho công tác điều tra gặp khó khăn. Tuy nhiên, Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt.

 

an-mang-3-875fc
Công an điều tra các tình tiết liên quan đến vụ án

Đến 6h sáng nay (21/8), Cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) khi đang ẩn nấp gần hiện trường vụ án.

Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng CQĐT trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng bao vây chốt chặn các ngả đường khiến nghi phạm không còn lối thoát.

an-mang-7-2ac23
an-mang-6-2d30c
Cơ quan điều tra đưa nghi phạm về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã đưa nghi phạm về trụ sở UBND xã Gio Việt để tiến hành lấy lời khai và làm rõ vụ án mạng.

Hàng trăm người dân địa phương cũng đã có mặt tại hiện trường và trụ sở UBND xã Gio Việt để chứng kiến sự việc.

an-mang-8-02e22
Di lý nghi phạm về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ

Tại trụ sở, bước đầu nghi phạm thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã tìm đến sát hại nạn nhân Lai. Thịnh cũng khai nhận, 2 ngày trước đó đã chém chết vợ mình là Quách Thị Th. (SN 1985) tại địa bàn Bình Dương rồi đi máy bay ra Quảng Trị. Tại đây, đối tượng tiếp tục gây thêm vụ án mạng khác.

Theo lời khai của nghi phạm, do nghi ngờ vợ mình và nạn nhân Lai duy trì quan hệ tình cảm nam nữ nên bức xúc và tìm đến để "rửa hận".

Cơ quan điều tra đã đọc lệnh bắt đối với Thịnh, đồng thời thu giữ tang vật liên quan là 1 cây dao được xác định là hung khí gây án mà nghi phạm vứt lại sân một nhà dân ở thôn Tân Xuân.

an-mang-4-ea2c3
Hiện trường nơi đối tượng vứt hung khí gây án

Sau khi bắt giữ đối tượng, lãnh đạo huyện Gio Linh đã thưởng nóng lực lượng phá án.

Hiện gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đăng Đức