1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bắt nghi can cầm đầu nhóm cướp xe hơi như trong phim trên quốc lộ

(Dân trí) - Trên đường đi đánh bạc từ Campuchia về, 2 thanh niên phát hiện thấy xe ô tô chở đầy thuốc lá nên rủ thêm 2 đối tượng nữa để cùng nhau cướp xe này.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đăng là nghi can cầm đầu thực hiện vụ cướp ô tô xảy ra trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trước đó.

Đăng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ và hiện đã được di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm cướp xe hơi bị bắt
Nhóm cướp xe hơi bị bắt

Theo điều tra ban đầu, ngày 1/8, Đăng cùng Quách Quốc Vương (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) sang Campuchia đánh bạc.

Trên đường về lại Đồng Nai, khi đến khu vực huyện Củ Chi (TPHCM), cả 2 phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 51F-354.17 của anh V. (35 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển chở đầy thuốc lá nên bàn nhau cướp tài sản.

Đê thực hiện vụ cướp, Đăng gọi điện cho Quách Long Phú (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi) đều ngụ TP Biên Hòa cùng tham gia. Khi xe anh V. đến khu vực xã Hố Nai 3 thì bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe ô tô ép sát và ép vào lề đường.

Sau khi ép được chiếc xe hơi 7 chỗ tấp vào lề đường, Phú, Vương và Quyết xuống xe và dùng mã tấu, súng bắn đạn bi dọa giết tài xế và buộc ông này phải rời khỏi ô tô.

Sau đó, nhóm này cướp chiếc ô tô rồi đưa về khu vực sau bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) lấy thuốc lá lậu trên xe mang đi bán được khoảng 120 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Một ngày sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Phú, Vương và Quyết.

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ nhiều biển số ôtô, mã tấu, bình nén gas dùng cho súng bắn đạn bi cùng hàng trăm viên đạn bi.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ 4 ô tô bao gồm tang vật vụ trộm và xe mà nhóm người thuê để làm phương tiện gây án.

Vĩnh Thủy