1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt một lượng lớn bột ngọt giả

(Dân trí) - Sau thời gian theo dõi, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắt quả tang một lượng lớn mì chính (bột ngọt) giả đang được sản xuất và tiêu thụ trên thị trường Đà Nẵng.

Trưa 16/3, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Đình Hùng (SN 1966, trú đường Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) đang đi xe máy trên đường Lê Độ chở 50 gói mì chính (bột ngọt) giả gồm 30 gói A-One loại 453,6g/gói và 20 gói Ajinomoto loại 1kg/gói.

Qua đấu tranh, Lê Đình Hùng khai nhận vận chuyển số hàng trên Nguyễn Văn Phước (trú đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng).
 
Bắt một lượng lớn bột ngọt giả
Bắt một lượng lớn bột ngọt giả
Mì chính và các tang vật liên quan khác được thu giữ tại nhà đối tượng
 
Tiếp tục khám xét nơi cất giấu tang vật tại nhà đối tượng Phước, lực lượng Bộ đội biên phòng thu giữ 488 kg mì chính đang đựng trong bao do Trung Quốc sản xuất, 151 kg mì chính hiệu A-One đã đóng gói các loại 100, 400 và 453,6g, 191 kg xà phòng trong 10 bao không có nhãn mác nhưng có giấy đề Công ty TNHH VICO-Hải Phòng, 14,2 kg muối I-ốt, 5 kg đường hóa học, 2 bao bột giặt VIDAN với trọng lượng mỗi bao 3kg, 93kg vỏ bao bì mì chính A-One và Ajnomoto, một số lượng lớn vỏ bao bì xà phòng OMO, 2 máy đóng gói, 5 cân bàn các loại cùng nhiều tang vật liên quan khác.
 
Bắt một lượng lớn bột ngọt giả
Lực lượng Bộ đội biên phòng lập biên bản sự việc

Tiếp tục kiểm tra tại số nhà 84 Nguyễn Thị Bảy (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, nhà do Phước thuê) lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục thu giữ 96 bao mì chính, mỗi bao 25kg (2.400kg) nhãn hiệu Trung Quốc. Tổng cộng có 2.888kg mì chính Trung Quốc (gọi là xá) để sử dụng pha chế sản xuất bột ngọt giả.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

 Công Bính