Long An:

Bắt một “đại gia” tham gia ăn nhậu trên du thuyền vì chạy án

(Dân trí) - Thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đã bắt quả tang Lê Văn Phổ (SN 1968, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc) đang nhận tiền chạy án trong một vụ “chứa chấp mại dâm”.

Vào năm 2010, bà L.T.B (ngụ xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc) bị phạt 3 năm tù về tội “chứa chấp mại dâm”. Được người quen giới thiệu, ông N. (chồng bà B.) đã gặp Lê Văn Phổ nhờ chạy án. Phổ nói mình quen với nhiều vị lãnh đạo ở Viện kiểm sát và tòa án nên nhận lời "giúp" ông N.

Theo CQĐT, từ khi nhận chạy án đến lúc bị bắt vào ngày 22/9, Phổ đã 15 lần đến nhà ông N. để nhận tiền. Tổng số tiền mà Phổ nhận để chạy án cho vợ ông N. từ 3 năm tù xuống 2 năm và tạm hoãn thi hành án lên đến 480 triệu đồng.

Cũng theo CQĐT, Lê Văn Phổ từng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau khi bị bắt, ngành chức năng phát hiện Phổ là một trong những “đại gia” cùng có mặt trong vụ ăn nhậu trên du thuyền trên sông Vàm Cỏ Đông ở Long An với lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc, dẫn đến cái chết của chị Đinh Thị Kim Phượng vào ngày 21/8 vừa qua, đang gây xôn xao dư luận. Vụ việc ăn nhậu này CQĐT đã kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án.
 
Hiện CQĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội của Phổ.

Huỳnh Hải