1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt lõng kẻ bán người sang Trung Quốc khi đối tượng về quê ăn Tết

(Dân trí) - Sau khi một số đối tượng trong đường dây mua bán người sang Trung Quốc bị bắt, Lữ Văn Khăm bỏ trốn. Vừa qua, Khăm về nhà đón tết thì bị công an bắt giữ.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã di lý đối tượng Lữ Văn Khăm (SN 1988, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tỉnh Quảng Nam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Khăm là đối tượng trong vụ án mua bán người do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh khám phá vào tháng 9/2013.

Bắt lõng kẻ bán người sang Trung Quốc khi đối tượng về quê ăn Tết - 1

Theo hồ sơ, Khăm cùng với các đối tượng Lương Thị Mằn (SN 1989), Lương Thị Lan (SN 1992), Xên Văn Dần (SN 1987), Cụt Văn Yên (SN 1982), Lương Thị Khuyên (SN 1992), Lò Văn Việt (SN 1981), Cụt Văn Chơ (SN 1980), Lữ Văn Chín (SN 1995, đều trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dụ dỗ các cô gái đồng bào dân tộc ít người ở huyện Nam Giang đưa sang Trung Quốc bán (Dân trí đã đưa tin “Bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ sau khi đã lừa người khác”).

Các đối tượng trong đường dây này lần lượt bị PC45 Công an tỉnh bắt giữ, riêng Khăm bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Để trốn tránh pháp luật, Khăm lẩn trốn nhiều nơi, kể cả sang Lào làm việc cho các công ty khai thác gỗ.

Tháng 1/2017, Khăm về quê ăn tết; đến ngày 4/2 vừa qua, Khăm đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ sau khi đối tượng này đã đón tết với gia đình.

Hiện đối tượng Khăm đã được di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Công Bính

Bắt lõng kẻ bán người sang Trung Quốc khi đối tượng về quê ăn Tết - 2