1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt khẩn cấp tù nhân trốn trại suốt 23 năm

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan công an tỉnh trong quá trình đi thanh kiểm tra trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp đối tượng chạy trốn pháp luật suốt 23 năm nay.

Đối tượng là Võ Lộc Phước (45 tuổi, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị bắt sau gần 23 năm trốn lệnh truy nã.

 

Được biết, từ hồi tháng 2/1989, Phước đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của 2 anh em Hing Hui và Bling Heo (dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Ba Ting, xã Tà Binh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) để thực hiện động cơ chiếm đoạt và hành vi lừa đảo bộ xương cọp rất lớn và quý hiếm.

 

Ban đầu Phước tìm đến gạ trả giá bộ xương cọp 1,2 triệu đồng nhưng 2 anh em Hui và Heo không bán. Sau đó, Phước đổi vàng, hai anh em này đồng ý. Tiếp nữa Phước về bàn với Hải

(đồng bọn với Phước) mua vàng giả để đổi bộ xương cọp nhưng thấy không ổn nên chuyển sang kế dùng thuốc ngủ trộn vào bánh để cho người nhà có bộ xương cọp ăn.

 

Khi cả nhóm đến nhà chủ có bộ xương thực hiện âm mưu thì bị cơ quan công an phát giác. Phước bị kết án 5 năm tù. Chưa hết hình phạt tù 5 năm, Phước trốn trại và chạy vào Đồng Nai mai danh ẩn tích. Tại đây, Phước đổi tên thành Võ Thái, lấy vợ và sinh được 3 con.

 

Đầu năm 2012, Phước về thăm quê và bị lộ danh tính. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đang liên hệ với công an tỉnh Đồng Nai để lập hồ sơ về đối tượng này.

 

Dương Văn Út