TT-Huế:

Bắt khẩn cấp tài xế xe container gây tai nạn nghiêm trọng

(Dân trí) – Chiều 2/5, Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, Trưởng công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế), Thủ trưởng cơ quan điều tra huyện cho biết vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp tài xế container gây ra tai nạn nghiêm trọng ngày 30/4.

Cụ thể, tài xế Tôn Thất Tùng (36 tuổi, trú P.14, Quận Tân Bình, TP HCM) điều khiển xe container có đầu kéo BKS 29C-06576 kéo theo rơ-móc 51R-3297 vào ngày 1/5 đã bị công an huyện Phong Điền bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án về hành vi vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Hiện chúng tôi đang củng cố các chứng cứ  để hoàn tất hồ sơ nhằm tiếp tục khởi tố bị can là tài xế Tùng về hành vi trên” – thượng tá Nguyễn Quốc Huy nói.

Thượng tá Huy cũng thông tin thêm, chỉ có 5 người chết trong vụ tai nạn chứ không phải 6 như nhiều báo đài đã đưa tin. Một phần nguyên nhân tai nạn là do chủ nhà xe và cũng là người nhà nạn nhân đã cung cấp thông tin cho báo chí không đúng trong lúc hoảng loạn.

Trước đó, vào trưa 30/4, tài xế container đã vượt qua phần đường của mình và tông vào xe khách BKS 38N-5435 của nhà xe Khánh Truyền. Cú va chạm cực kỳ mạnh đã làm cho 3 người chết tại chỗ, trong đó có tài xế xe khách và 2 người nữa chết tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy xe container đã chạy lấn phần đường, đâm vào xe khách.

Chiếc xe container gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
Chiếc xe container gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Ngoài 5 người chết, toàn bộ 8 hành khách còn lại trên xe đều bị thương với nhiều đa chấn thương, thương nhẹ, thương nặng. Chiếc xe khách vừa mới mua của nhà xe Khánh Truyền bị hư hỏng hoàn toàn. Được biết, phía xe container đã đến nhà tài xế Lê Đình Chinh và bà Nguyễn Thị Minh ở Hà Tĩnh hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/gia đình; các trường hợp khác sẽ tiếp tục hỗ trợ.

Riêng nạn nhân Lê Hoàng Đức (15 tuổi, trú Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị đa chấn thương đang được các bác sĩ khoa Cấp cứu hồi sức, BV Trung ương Huế tích cực theo dõi. Đức ngồi trên băng ghế đầu (cùng với bà Minh đã tử vong và 2 em họ bị thương) nên bị chấn thương khá nặng. Các bệnh nhân khác với bệnh tình nhẹ hơn, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị.
 

Danh sách 5 nạn nhân tử vong (đã xác định được danh tính) gồm:

-Lê Đình Chinh (tài xế xe khách 38N-5435, 32 tuổi, trú thôn Bắc Phú, xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 

-Nguyễn Thị Minh (56 tuổi, trú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) 

-Trần Thị Lựu (57 tuổi, trú Hương Trà, TT-Huế) 

-Nguyễn Thị Hương (trú Đồ Sơn, Hải Phòng) 

-Hoàng Đình Triệu (50 tuổi, trú Đồ Sơn, Hải Phòng) 

Đại Dương