1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại đôi vợ chồng ở Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 26/12, công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội), nghi phạm đã giết hai vợ chồng chủ căn nhà số 66 ngõ 24 đường Chùa Thông, tổ dân phố số 2 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là ông Nguyễn Văn Chúc và bà Lê Thị Nhỡ.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại đôi vợ chồng ở Hà Nội - 1
Căn nhà hai vợ chồng nạn nhân bị sát hại
Căn nhà hai vợ chồng nạn nhân bị sát hại

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc do nợ nần cờ bạc. Nguyễn Công Ngọc thường xuyên mua số đề của bà Nhỡ và nợ bà này một khoản tiền lớn. Gần đây, do bị bà Nhỡ thúc giục nhiều, Ngọc đã ra tay sát hại vợ chồng bà Nhỡ vào đêm 24/12.

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận đã vào nhà nạn nhân, dùng búa, dao giết chết 2 vợ chồng bà Nhỡ, cướp 03 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi dép, sau đó đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội rồi tẩu thoát.

Chiều 26-12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen, biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia phá án, truy bắt đối tượng giết người ở Sơn Tây, Hà Nội. Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và quyết định thưởng cho 03 đơn vị: PC45, PC54 và Công an thị xã Sơn Tây thuộc Công an thành phố Hà Nội, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội khẩn trương củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu của vụ án, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật chứng của vụ án và đối tượng đến Cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 24/12, người dân phát hiện nhà số 66 ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, xảy ra hỏa hoạn. Không liên lạc được với gia đình chủ nhà, mọi người đã phá cửa xông vào thì phát hiện vợ chồng chủ nhà nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết thương do dao đâm.

LH