1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Bắt khẩn cấp nghi can đâm chết người bằng vỏ chai thủy tinh

(Dân trí) - Chỉ vì bênh vực bạn mà nạn nhân đã bị hung thủ dùng vỏ chai nước giải khát bằng thủy tinh đâm một nhát vào bụng, khiến nạn nhân tử vong sau đó vì mất máu cấp.

Chiều ngày 9/9 Đại tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Đen (SN 1990, ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 8/9, khi Đen đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại quán karaoke “Đồng Quê” ở ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A thì nhìn thấy Phạm Tấn Dương (SN 1991, ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B cùng với bạn đang hát karaoke trong phòng. Do có mâu thuẫn từ trước nên Đen đập cửa phòng hát karaoke kêu Dương ra ngoài nói chuyện nhưng Dương không ra. Lúc này Dương đập bể cửa phòng xông vào định đánh Dương thì mọi người can ngăn. Trong khi can ngăn, giữa Đen và Nguyễn Văn Việt (SN 1988, ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B) bạn Dương giằng co đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn thì nhóm của Dương ra về.

Trong lúc dẫn xe máy về, Dương bị Đen đạp ngã xe, thấy vậy Việt ra phía trước cổng quán nhặt cục gạch rồi quay vào nói với Đen “mày muốn gì ra đây tính”. Đen liền chạy vào quán cầm chai nước ngọt đập bể một đầu, thấy vậy Việt liền ném cục gạch trúng vào chân Đen, Ngay lập tức, Đen đã dùng vỏ chai nước ngọt đâm một nhát vào bụng Việt.

Mặc dù được người dân đưa đến phòng khám đa khoa khu vực Hậu Mỹ Bắc A để cấp cứu nhưng Việt đã tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đứt động mạch chủ ổ bụng, bị mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Đen bị công an xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được phòng PC45 tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hồng

 

 

Bắt khẩn cấp nghi can đâm chết người bằng vỏ chai thủy tinh - 1