1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt khẩn cấp hai nghi phạm cướp điện thoại trong đêm

(Dân trí) - Khoảng 0h30 ngày 21/12, anh Phạm Phước Tú (trú khối phố Ngọc Liên, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy Exciter mang BKS 92D11- 249.11 chở bạn gái đi trên đường ĐT607A theo hướng Đà Nẵng – Hội An...

Khi đến đoạn gần khách sạn Thanh Vân (thuộc khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy hiệu Sirius áp sát yêu cầu dừng xe. Thanh niên ngồi sau nhảy xuống cầm một con dao đưa ra dọa khiến anh Tú hoảng sợ vứt xe bỏ chạy.

Đối tượng Nam
Đối tượng Nam

Người thanh niên này tiếp tục cầm dao đuổi theo anh Tú một đoạn rồi quay lại yêu cầu bạn gái anh đưa điện thoại di động. sau đó hai thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, dàn dựng hiện trường để cướp tài sản; lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tập trung truy xét.

Đối tượng Hội
Đối tượng Hội

Qua lời khai của người bị hại, tổ trinh sát xác định đối tượng cầm dao dáng người cao to, mặt rỗ, đội mũ lưỡi trai, đeo một chiếc nanh heo trên cổ là Nguyễn Như Hoài Nam (SN 1990, trú thôn Đồng Hạnh, xã Điện Minh, có một tiền án về tội cướp tài sản). Đối tượng dùng xe máy có đặc điểm như bị hại cung cấp.

Mặt khác, vào rạng sáng ngày 21/12, đối tượng Nam có sử dụng xe máy Exciter màu xanh trắng đi đến nhà một người ở xã Điện Phước.

Đến 16h cùng ngày, phát hiện đối tượng Nam ở thôn Hạ Nông Tây (xã Điện Phước), các trinh sát áp sát yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng này rồ ga bỏ chạy và vứt lại chiếc điện thoại đã cướp vào bụi cây ven đường. Lực lượng công an đã truy đuổi, khống chế đối tượng ở cánh đồng gần đó và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng vòng vo không nhận tội nhưng trước những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Như Hoài Nam đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản và thu hồi vật chứng vụ án.

Qua điều tra, Nam khai nhận đã cùng Nguyễn Thanh Hội (SN 1999, trú thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung) thực hiện vụ cướp với mục đích để lấy tiền ăn nhậu và mua ma túy đá về sử dụng. Trưa ngày 22/12, Công an thị xã Điện Bàn đã bắt Hội, thu giữ phương tiện dùng để gây án là chiếc xe máy Sirius.

Công Bính

Bắt khẩn cấp hai nghi phạm cướp điện thoại trong đêm - 3