1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt khẩn cấp Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền chính sách của người nghèo

(Dân trí) - Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch liên quan đến hành vi "ăn chặn" tiền chính sách dành cho người nghèo trên địa bàn xã.

Theo đó, trong thời gian đảm nhiệm Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, ông Võ Hồng Thái đã lợi dụng chức vụ về việc làm nhà chính sách cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nhân Trạch để trục lợi số tiền trên 37 triệu đồng.

Rất nhiều người dân đã tập trung trước trụ sở UBND xã Nhân Trạch vào sáng ngày 23/7 (Ảnh: Đặng Tài)
Rất nhiều người dân đã tập trung trước trụ sở UBND xã Nhân Trạch vào sáng ngày 23/7 (Ảnh: Đặng Tài)

Ngay sau khi phát hiện sai phạm, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch đã bắt tạm giam ông Võ Hồng Thái và triệu tập một số người có liên quan để điều tra về việc "ăn chặn" tiền chính sách, cùng một số việc làm liên quan đến hành vi “tham ô tài sản”.

Cũng trong ngày hôm nay, Cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch Võ Hồng Thái.

Được biết, từ năm 2010, ông Thái đã "câu kết" cùng 2 cán bộ của xã này chiếm đoạt số tiền khoảng 37 triệu đồng của 3 gia đình chính sách trên địa bàn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Đặng Tài