1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Bắt khẩn cấp 20 thanh niên tấn công 2 công an thương vong

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 20 thanh niên trong vụ ném đá, tấn công, khiến Trung úy Nay Plong tử vong, còn Trung úy Nguyễn Thành Trung bị đa chấn thương, dập lá lách.

20 thanh niên tham gia trong vụ việc thuộc thôn Cầu Đôi (xã Chư Rcăm, Krông Pa, Gia Lai). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Khoảng 20h ngày 21/10, một tốp thanh niên thôn Chư Đông đến thôn Cầu Đôi gây rối. Thanh niên thôn Chư Đông phản pháo lại bằng cách dùng đá ném, dùng mã tấu đuổi đánh một số thanh niên thôn Cầu Đôi đang chơi ở quán bi da. Khi thanh niên thôn Cầu Đôi vội vàng bỏ của chạy lấy người, thì thanh niên thôn Chư Đông đã dùng hung khí đập phá xe máy của thanh niên thôn Cầu Đôi.

Do ít người hơn nên thanh niên thôn Cầu Đôi đã bỏ chạy về làng, tập hợp thêm lực lượng, bàn cách trả thù thanh niên thôn Chư Đông. Nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi gồm 20 đối tượng cùng hung khí như: dao mã tấu, tuýp sắt, lưỡi cưa, đá, gậy… kéo nhau ra QL25 để trả thù. Cả nhóm cầm hung khí đứng núp hai bên đường, chờ thanh niên thôn đối phương đi qua là ném đá.

Hai đối tượng trong nhóm thanh niên ném đá 2 công an được dẫn tới hiện trường (Ảnh: Vietnamnet)
Hai đối tượng trong nhóm thanh niên ném đá 2 công an được dẫn tới hiện trường (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, 2 Trung úy Plong và Trung xuống địa bàn để xác minh thông tin. Khi xe của anh Trung chở anh Plong đường sau đi tới đoạn đường trên, anh Trung chạy xe thật nhanh để đi qua đoạn đường trên. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đang “mai phục” hai bên đường nhầm tưởng 2 chiến sỹ trên là thanh niên thôn đối thủ nên đã dùng đá ném vào xe các chiến sỹ.

Sự việc quá nhanh và quá bất ngờ, nhưng anh Trung đã né được cục đá, cục đá bay về phía sau trúng anh Plong. Anh Plong ngã xuống đường và tử vong ngay tại chỗ. Nhóm côn đồ liền lao ra dùng hung khí tấn công tới tấp vào anh Trung, chỉ đến khi anh Trung kêu có người đã chết thì nhóm này đã bỏ chạy toán loạn.

Hiện thi thể anh Plong đã được gia đình và đơn vị mai táng tại nghĩa trang thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Anh Trung may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính 20 đối tượng thôn Cầu Đôi bị bắt khẩn cấp: Đặng Văn Cường (SN 199); Nguyễn Duy Chiến (SN 1990); Trần Văn Cao (SN 1998); Đỗ Công Tuấn Anh (SN 1992); Phạm Xuân Dũng (SN 1994); Nguyễn Văn Đại (SN 1986); Nguyễn Văn Đức (SN 1990); Nguyễn Quang Linh (SN 1999); Đặng Văn Hải (SN 1994); Nguyễn Văn Khánh (SN 1993); Trần Quốc Hưởng (SN 1990); Hà Văn Thêm (SN 1997); Ngô Mạnh Trường (SN 1991); Nguyễn Khắc Tuyến (SN 1997); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1997); Đỗ Trọng Quân (SN 1988); Phạm Văn Sang (SN 1998); Trần Cảnh Vinh (SN 1995); Vũ Đình Viên (SN 1992) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1994).

Thiên Thư