1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ

Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm dùng súng tự chế bắn vào xe ô tô Mazda

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa làm rõ và bắt khẩn cấp hai nghi phạm côn đồ dùng súng tự chế bắn vào xe ô tô Mazda CX5 của Lê Văn Thơ, khiến chiếc xe ô tô bị vỡ cửa kính chắn gió. Rất may, anh Thơ thoát nạn.

Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh, báo CAND).
Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh, báo CAND).

2 nghi phạm chính trong vụ án bị bắt giữ là Nguyễn Trần Anh (SN 1990) và Nguyễn Trần Nghĩa, (SN 1999, đều ở khu 4, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Còn Nguyễn Trần Anh và Nguyễn Trần Nghĩa bị bắt giữ về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Vụ án xảy ra đêm mồng 4/6, anh Lê Văn Thơ, (35 tuổi, ở khu 10, xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đến địa phận khu 2, xã Hiền Đa, (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) thì phát hiện có một số xe máy đuổi theo. Sau đó, các đối tượng này chặn xe anh Thơ và dùng dao, gậy chém vào xe ô tô, đập vỡ kính chắn gió cửa sau.

Lúc này, Nguyễn Trần Anh được cho là đã sử dụng súng tự chế bắn vào kính chắn gió phía trước xe ô tô, những đối tượng còn lại sử dụng ống tuýp sắt đập vào xung quanh xe ôtô của anh Thơ gây rạn nứt kính chắn gió phía trước, phía sau, cửa sau và móp méo nhiều vị trí xung quanh xe ôtô. Chiếc xe ô tô của anh Thơ bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng trên 20 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng côn đồ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Công an xác định, sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Trần Anh, đã cất giấu khẩu súng tự chế tại nhà Lê Thành Luân, (25 tuổi ở khu 4, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê). Bước đầu, Luân khai nhận đã mang khẩu súng tự chế lên cầu Tứ Mỹ vứt xuống giữa sông Bứa thuộc địa phận xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê.

Kiểm tra nhà Luân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ được 2 viên đạn của súng tự chế chưa qua sử dụng, 1 vỏ đạn đã qua sử dụng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.

Tuấn Hợp