1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt khẩn cấp 2 nam thanh niên chém gục một người tại đám cưới

(Dân trí) - Sáng ngày 7/12, thông tin từ cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 2 nam thanh niên về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 4/12, Phan Bá Bằng (1986) và Phan Bá Thanh (1996) cùng thường trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc cùng đi dự đám cưới tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà) và xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên. Trong lúc cãi nhau, Bằng bị một thanh niên khác cầm chai thủy tinh đánh vào đầu, tức tối Bằng và Thanh liền đi về rủ thêm người tới trả thù.

Hai đối tượng Bằng và Thanh tại cơ quan Công an
Hai đối tượng Bằng và Thanh tại cơ quan Công an

Khi quay trở lại đám cưới thì nhóm đối thủ đã rút đi, sẵn trong người đang tức tối, cả nhóm của Bằng và Thanh thấy Nguyễn Xuân Vỹ (SN 1995) trú xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà đang ngồi chơi tại đám cưới, Bằng và Thanh rút kiếm truy sát. Bị tấn công bất ngờ, anh Vĩ không kịp trở tay, chỉ biết bỏ chạy và kêu cứu, thế nhưng chạy một đoạn thì bị chém nhiều nhát vào vùng bụng, cánh tay, gục tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai của những người có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, các trinh sát Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng làm rõ danh tính 2 đối tượng gây án là Phan Bá Bằng và Phan Bá Thanh. Tang vật thu giữ là một thanh kiếm dài 70cm, rộng 5cm.

Phía Công an đã xác định, nạn nhân Vĩ không liên quan mâu thuẫn và không tham gia đánh nhau tại tiệc cưới, bị Bằng và Thanh truy sát nhầm. Hiện anh Vĩ đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm các đối  tượng liên quan tới vụ ẩu đã nói trên.

Anh Tấn