1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang

Bắt hơn 2 nghìn vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

(Dân trí) - Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Giang (BCĐ 389) cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 2.276 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được phát hiện xử lý, thu nộp ngân sách gần 30 tỷ đồng.

Gần đây nhất, vào khoảng 23h đêm 1/9, tại địa phận thị trấn Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang, Phòng cảnh sát giao thông Bắc Giang phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh bắt  giữ xe ô tô khách 45 chỗ tháo hết ghế, BKS 29B. 001. 25, do tài xế Phạm Đình Thường sinh năm 1982, trú tại Tô Hiệu – Thường Tín – Hà Nội điều khiển.

Lô đồ chơi súng bắn đạn nhựa khi bắn ra có thể gây sát thương rất cao
Lô đồ chơi súng bắn đạn nhựa khi bắn ra có thể gây sát thương rất cao

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách đã tháo hết ghế nghồi, trên xe chở hàng nghìn khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa, tên nhựa, súng bắn nước, 40 kg đạn nhựa, rất nhiều đồ chơi trẻ em dịp tết trung thu xuất xứ Trung Quốc và hàng nghìn lọ mỹ phẩm không rõ nguồn ngốc xuất xứ. Số hàng trên trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo đội chống hàng giả (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) cho biết, đa số lô hàng này đều đều xuất xứ từ Trung Quốc, nếu trót lọt không bị bắt sẽ tuồn hàng về Hà Nội. Đặc biệt là lô đồ chơi súng bắn đạn nhựa, tên nhựa rất nguy hiểm, vì khi bắn ra có thể ngây sát thương rất cao.

Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ( BCĐ 389 ) tỉnh Bắc Giang cho biết, công tác chống buôn lậu, gian lận thương lận và hàng giả phải được coi là một mặt trận cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự kết hợp chặt chẽ, xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng, bảo đảm không có vùng cấm trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia; tập trung cao chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cơ sở, nhất là chợ nông thôn.

Ông Thái nhấn mạnh, sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, các ngành thành viên BCĐ 389 của tỉnh và các huyện, thành phố cần bám sát vào kế hoạch để thực hiện; Phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu  dùng nâng cao khả năng nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng; Khuyến khích các doanh nghiệp cùng vào cuộc chống buôn lậu, hàng kém chất lượng và hàng giả bằng việc nâng cao uy tín, chất lượng hàng Việt.

Bá Đoàn

Bắt hơn 2 nghìn vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại - 2