1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt hai “siêu đạo chích” trong khu dân cư cao cấp

(Dân trí) – Nắm rõ lịch sinh hoạt của “con mồi”, Bình và Thi đã đột nhập trộm xe máy, tài sản của nhiều hộ dân sinh sống tại các khu dân cư cao cấp cư trên địa bàn quận 8. Sau nhiều ngày đeo bám, các trinh sát đã bắt được hai tên trộm “ma quái” này.

Một số căn nhà từng bị “đạo chích” cắt khóa trộm xe máy trước đó
Một số căn nhà từng bị “đạo chích” cắt khóa trộm xe máy trước đó

Trong khoảng thời gian trước và sau Tết Nguyên Đán, tại một số khu chung cư trên địa bàn quận 8 liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản táo tợn. Dù người dân cảnh giác và khá cẩn thận, dùng nhiều lớp ổ khóa để bảo vệ tài sản nhưng vẫn bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản.

Gần đây nhất, ngày 13/2, công an phường 4 (quận 8) đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (33 tuổi, ngụ đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8) về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 xe máy gồm các loại: Air Blade, Max, Dream và dàn máy vi tính hiệu Samsung. Trước đó, vào sáng cùng ngày, do về Bình Phước nên chị Tuyết đã khóa tất cả các cửa, kẻ gian đã phá hai ổ khóa của hai lớp cửa nhà để vào trong trộm tài sản.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi khi thường xuyên dùng xe máy rảo qua nhiều lần tại địa bàn phường 4,5 (quận 8). Có đủ chứng cứ, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận 8 đã đưa hai người nay về trụ sở làm việc.
 
Nhiều lần vòng vo, cuối cùng bọn chúng cũng thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà chị Nguyên Thị Ngọc Tuyết và vụ trộm 4 xe máy tại một khu nhà trọ trên đường số 152 Cao Lỗ hay vụ 1 dàn máy vi tính tại căn nhà vắng chủ trên đường 16 (phường 4, quận 8)…

Danh tính của hai tên “đạo chích” được xác định gồm: Trần Văn Bình (tức Bình “Tun” 38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thi (tức Thi “Tèo”, 26 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Từ lời khai của hai đối tượng này, công an quận 8 tiếp tục tạm giữ Lâm Hồ Tiến (tự “Heo” 29 tuổi, ngụ Bình Chánh) và Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận thời gian gây án chủ yếu vào khoảng 1-3 giờ sáng và nhắm vào những gia đình khá giả. Sau khi “ăn hàng” thành công, Bình và Thi mang về xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) cất giấu, sau đó bán lại cho đường dây tiêu thụ xe gian của Phạm Thanh Tùng và Lâm Hồ Tiến. Mỗi chiếc xe bán cho băng của Tiến có giá từ 6 đến 8 triệu đồng, tùy chất lượng từng xe.

Hiện công an quận 8 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng trên để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

T.P