1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Bắt hai đối tượng “phê” ma túy, cắn tay lực lượng chức năng để tẩu thoát

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sử dụng ma túy liều lĩnh cắn vào tay lực lượng chức năng để tìm đường tẩu thoát.

Sáng 3/10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và Cục Hải quan đấu tranh thành công chuyên án 682L và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt hai đối tượng phê ma túy, chống lại lực lượng chức năng để bỏ trốn


Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ...

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ...

Trước đó, vào tối 1/10, tại khu vực cách Cửa khẩu Lao Bảo chừng 500m, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Trần Minh Tâm điều khiển xe máy Surius BKS 74C1-138.11 chở đối tượng Lương Thanh Hoàng hẹn một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến Quán cơm Tuyết trên đường Quốc lộ 9 để nhận ma túy. Khi 2 đối tượng chuẩn bị quay trở về thì bị lực lương chức năng bắt giữ.

Thời điểm bị phát hiện, đối tượng Lương Thanh Hoàng (SN 1995, trú tại phường 5, TP Đông Hà) liều lĩnh cắn vào tay lực lượng chức năng để bỏ trốn. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã bị lực lượng này khống chế, đưa về đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để điều tra.


... cùng tang vật hơn 600 viên ma túy tổng hợp

... cùng tang vật hơn 600 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường 3 gói ni lon, trong đó có chứa 600 viên nén màu hồng hiệu WY, nghi là ma túy tổng hợp. Khám xét trên người nghi phạm, lực lượng trên còn thu giữ thêm 5 viên ma túy.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đang trong tình trạng “phê” thuốc, quanh co chối tội. Nghi phạm Tâm còn đập đầu vào tường để gây sức ép với lực lượng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 24 giờ kể từ khi bị bắt, các đối tượng mới thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đăng Đức