1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt gọn tên cướp dùng dao bầu gây án đêm giao thừa

(Dân trí) - Vừa nghe tiếp tri hô cướp, tổ công tác Công an TP Hải Phòng lập tức truy đuổi. Khi bị đạp đổ xe, đối tượng lập tức rút dao bầu lao vào đâm các chiến sĩ công an đuổi theo. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng bị không chế.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đêm 9/2/2013 (đêm giao thừa Tết Quý Tỵ), Tổ công tác đảm bảo anh ninh trật tự của Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng gồm 3 chiến sĩ (thiếu úy Vũ Trọng Cường; Thượng sĩ Đào Văn Mạnh; thượng sỹ Đỗ Minh Tiệp) được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm anh ninh trật tự khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố.

Khi tuần tra đến trước cửa nhà số 132 Trần Phú, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền thì nghe thấy tiếng hô “cướp, cướp”, 3 chiến sĩ phát hiện một đối tượng mặc áo khoác đen phóng xe máy rất nhanh, lập tức truy đuổi từ đường Trần Phú qua chợ Cố Đạo đến số nhà 26 phố Sơn Lâm (thuộc phường Mê Linh, quận Lê Chân) thì anh Mạnh đạp đổ được xe đối tượng.

Khi ngã xuống, đối tượng liền rút dao bầu mang trong người lia về phía anh Cường. Tuy nhiên, anh Mạnh đã đá bay con dao của đối tượng và cùng anh Cường, anh Hiệp quật ngã, khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về Công an phường Cầu Đất.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 4 vam phá khóa, 1 dao bầu, 1 chìa khóa từ dùng để mở khóa xe máy trong người đối tượng.

Tại Công an Phường Cầu Đất, đối tượng khai là Hoàng Văn Thụy (SN 1972), trú tại 162/179 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, chỗ ở hiện nay số 25 lô 3, tập thể xây dựng, Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền.

Đối tượng khai nhận dùng vam phá khóa, lấy cắp xe máy AIRBLADE biển kiểm soát 16R-7754 của anh Đỗ Minh Tuấn trú tại ngõ 256 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đây chính là chiếc xe máy dựng trước cửa số 132 Trần Phú.

Trước thành tích của tổ công tác, Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an thành phố, khi đó đang trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo anh ninh trật tự tại điểm bắn pháo hoa thuộc dải trung tâm thành phố đã đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ để chúc mừng chiến công của Tổ công tác và thưởng “nóng’ 2 triệu đồng.

Quốc Đô