1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Bắt giữ siêu trộm “đại gia”

(Dân trí) - Ngày 3/5, cơ quan chức năng TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã phối hợp với người dân bắt giữ “siêu trộm” Trần Văn Nhường (SN 1986, trú khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa), kẻ đã gây ra hàng chục vụ trộm, có biệt danh là “Nhường đại gia”.

Bắt giữ siêu trộm “đại gia”
Siêu trộm Trần Văn Nhường tại cơ quan chức năng (ảnh: H.Thành)
 
Trước đó, vào lúc 13h ngày 22/4/2012, chị Võ Thị Hoài Dân (trú khu phố 3, Ninh Tịnh, phường 9) khóa cửa nhà để đi làm. Đi giữa đường, chợt nhớ bỏ quên đồ nên chị Dân quay về lấy. Đúng lúc này chị Dân bỗng phát hiện thấy Nhường cắt lưới B40, đột nhập vào mình lấy trộm 70 triệu đồng nên đã tri hô cho mọi người biết.

Bị bao vây, tên trộm cùng đường đành để lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, Nhường khai nhận là thủ phạm của hàng chục vụ trộm trước đó với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng kể nhất là vào chiều ngày 14/6/2011, phát hiện gia đình anh Lê Hảo (ở hẻm Bà Triệu, phường 7) đóng cửa đi làm, Nhường trèo lên mái nhà chui vào phòng ngủ lục lấy trộm 30 chỉ vàng SJC. Trước khi bỏ đi hắn còn cuỗm luôn cọc tiền năm triệu đồng của vợ anh Hảo để trong áo gối.

Vài ngày sau, Nhường tiếp tục trèo tường chui qua cửa thông gió đột nhập vào phòng ngủ của chị Phạm Thị Hữu Kiều (ở đường An Dương Vương, phường 9, TP Tuy Hòa) lấy trộm bảy sợi dây chuyền vàng, hai chiếc lắc, bảy nhẫn vàng cùng ba đôi hoa tai, tổng cộng hơn 28 chỉ vàng các loại rồi ung dung mở cửa chính, tẩu thoát.

Sáng ngày 2/3/2012, Nhường tiếp tục cạy cửa sổ đột nhập vào nhà anh Võ Ngọc Châu (ở đường Chí Linh, phường 9) lấy trộm 12 chỉ vàng 9999 cùng nhiều nữ trang khác trị giá hàng chục triệu đồng…

Được biết, để tránh bị phát hiện, Nhường đều thực hiện các phi vụ một mình. Trước khi ra tay tại nhà nào đó, y đều quan sát đường đi lối lại, giờ giấc sinh hoạt của khổ chủ trong nhiều ngày.

Có tiền, ngoài việc đầu tư xây nhà , mua sắm vật dụng đắt tiền, sử dụng điện thoại loại xịn, ăn chơi, Trần Văn Nhường còn sử dụng để đi ăn nhà hàng, chơi bời tại sàn nhảy… nên được mọi người gọi là “Nhường đại gia”.

Văn Nhân