1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ ổ nhóm cướp giật tài sản liều lĩnh

(Dân trí) - Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm đánh người cướp tài sản liều lĩnh gây nhiều hoang mang cho người dân trong địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Báo HT).
Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Báo HT).
 
Khoảng 1 giờ sáng ngày 29/12, ông Nguyễn Chiến (SN 1959, trú tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) đang đi từ nhà xuống thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để đón người thân ở xa về quê, khi đi đến địa phận thôn Trung Bắc (Đức Lập, Đức Thọ) thì bất ngờ đã bị một số đối tượng chặn xe lại và dùng gậy đánh tới tấp vào người. Sau khi đánh đập làm ông Chiến bị thương nặng ngất xỉu, bọn chúng cướp đi chiếc xe máy.

Ngay sau đó, ông Chiến đã trình báo sự việc lên cơ quan CSĐT CA huyện Đức Thọ. Vào chiều cùng ngày vụ án xảy ra (29/12), phía CA đang ráo riết điều tra thì đối tượng Nguyễn Viết Đức (SN 1995, trú tại xã Thái Yên, Đức Thọ) đã đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn.

Nắm bắt được những thông tin chủ chốt, lập tức cơ quan CSĐT CA huyện Đức Thọ đã triệu tập những đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án để làm rõ. Các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1989); Phan Văn Hiệp (SN 1993) và đối tượng Đường Công Tuấn (SN1996, các đối tượng đều trú tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi đã đánh người để cướp xe, các đối tượng liền mang xuống xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bán với giá 2 triệu đồng để ăn chơi, tiêu xài. Hiện vụ việc đang được cơ quan CA huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Ngọc Tú