1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ hơn 300 bánh heroin và nhiều súng đạn

(Dân trí) - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, với vai trò chủ công, 9 tháng đầu năm 2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ hàng trăm vụ án, phá nhiều đường dây ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia,thu giữ 306 bánh heroin, khởi tố hơn 300 đối tượng.

59 bánh heroin và 36 nghìn viên ma túy tổng hợp bị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với C47 và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ
59 bánh heroin và 36 nghìn viên ma túy tổng hợp bị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với C47 và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ

Ngày 20/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh, bắt giữ được 239 vụ, 365 đối tượng phạm tội về ma túy; tăng 6 vụ, 11 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tang vật thu giữ gồm: 306 bánh heroin, 41,6kg ma túy tổng hợp dạng đá, trên 44.100 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, 291 viên đạn, trên 2,5 tỷ tiền Việt Nam đồng, hơn 1 triệu Nhân dân tệ cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 228 vụ, 339 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình như ngày 18/8, qua công tác trinh sát, Ban chuyên án nắm được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp dạng ngựa từ Sơn La về Hà Nội, sau đó lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lãnh đạo Ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an xây dựng và triển khai kế hoạch phá án, phân công nhiệm vụ cho từng tổ trinh sát tiến hành theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng.

Sau khi nắm chắc di biến động của đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án. Vào lúc 13h20’ ngày 19/8, tại km62+400 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng chức năng đã bất ngờ tiến hành kiểm tra xe ô tô khách Ford Transit màu đỏ, BKS 29B-150.81 chạy tuyến Hà Nội- Lạng Sơn.

Qua đó lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Đình Thọ ( sinh năm 1973, trú tại tổ 12, phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) vận chuyển 1 thùng catton, bên trên được ngụy trang bằng quả nhãn, bên dưới chứa 59 bánh chất bột màu trắng và 36.000 viên nén màu hồng. Bước đầu đối tượng Thọ khai nhận đó là heroin và ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lê Đình Thọ tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Đình Thọ tại cơ quan công an

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp, gia tăng số vụ và số lượng. Các đối tượng thường móc nối, liên kết với nhau để mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia dưới nhiều hình thức nhằm che dấu các cơ quan chức năng. "Chính vì vậy, chúng tôi luôn phải tăng cường công tác trinh sát, mật phục, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng mới triệt phá được nhiều đường dây lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn." - vị lãnh đạo này chia sẻ.

Bá Đoàn