1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt giữ hàng tấn mứt quá hạn sử dụng và bột ngọt nhái thương hiệu

(Dân trí) - Hàng tấn mứt quá hạn sử dụng và bột ngọt nhái thương hiệu đang được chuẩn bị đưa đi tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân đã bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản tịch thu để xử lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Nhàn, tại số 38 Nguyễn Quỳnh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa do bà Nguyễn Thị Nhẫn làm chủ.

Mứt hết hạn sử dụng chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ
Mứt hết hạn sử dụng chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn mứt dừa đã hết hạn sử dụng với tổng trọng lượng 1,3 tấn. Theo bà Nhẫn thì số mứt dừa nói trên đang chuẩn bị được chế biến lại và đem đi tiêu thụ tại các huyện trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Ở một diễn biến khác, Đội cảnh sát kinh tế, công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cẩm Hường (SN 1979, trú tại phường Đông Hương), đang sang chiết bột ngọt giả các thương hiệu lớn như Ajnomoto, A-one, Miwon… tại kho chứa hàng thuộc chợ đầu mối rau quả, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng phát hiện bột ngọt giả
Lực lượng chức năng phát hiện bột ngọt giả

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ trên 1 tấn bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ một số lượng lớn các loại bao bì được sử dụng để đóng gói bột ngọt.

Theo bà Hường khai nhận mua đã bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc, sau đó đem về đóng gói bao bì mang nhãn hiệu có thương hiệu để đem đi tiêu thụ kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý theo pháp luật.

Trần Lê