1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt giữ hàng chục ngàn quả trứng cút lậu

(Dân trí) – Tối 4/6, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức làm nhiệm vụ tại ngã ba Tân Vạn (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô chở gần 40.000 quả trứng cút không rõ nguồn gốc đang đem đi tiêu thụ.

Hàng chục ngàn quả trứng cút không rõ nguồn gốc bị thu giữ, thiêu hủy
Hàng chục ngàn quả trứng cút không rõ nguồn gốc bị thu giữ, thiêu hủy

Thời điểm bị nhân viên Trạm kiểm dịch kiểm tra, chiếc xe khách vi phạm BKS: 69K - 4962 do Võ Văn Cường (45 tuổi, quê Cà Mau) làm tài xế chở 47 thùng và 6 khay lớn với số lượng khoảng 38.500 quả trứng cút. Toàn bộ số hàng này không có bất cứ loại giấy tờ nào hợp lệ. Sau khi lập biên bản số hàng trên đã được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Theo tài xế Cường, số trứng cút trên được đưa lên từ đoạn Hưng Lộc, Đồng Nai và sẽ được chuyển về Cà Mau, tuy nhiên không rõ chủ hàng là ai. Điều đặc biệt, đây đã là lần thứ 3, chiếc xe khách này bị Trạm kiểm dịch Thủ Đức phát hiện vận chuyển gia súc, gia cầm và các phụ phẩm “lậu”.

Trước đó, vào sáng 3/6, một chiếc xe khách chất lượng cao cũng bị Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp cùng lực lượng CSGT chặn lại kiểm tra tại khu vực ngã ba Tân Vạn, phát hiện hơn 600kg heo đông lạnh cùng gần 20 con vịt không có giấy tờ kiểm dịch. Toàn bộ số hàng trên đã được mang đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Heo “lậu” được phát hiện trên xe khách chất lượng cao sáng 3/6
Heo “lậu” được phát hiện trên xe khách chất lượng cao sáng 3/6

Chiếc xe khách được xác định mang BS: 76B-000.95 và 76B-004.51 lưu thông theo hường từ Biên Hòa về TP.HCM. Sau khi bị kiểm tra, rất đông hành khách trên xe đã phải vật vờ chờ đợi gần 3 đồng hồ mới có thể tiếp tục hành trình.

Thế Phong