1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ gần 5 tấn pháo trước Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Trong 4 tháng trước Tết, công an tỉnh Nghệ An đã sử dụng đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ và xử lý hơn 900 vụ việc, 1.538 đối tượng, bắt giữ gần 5 tấn pháo.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống pháo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo về kết quả các mặt công tác trong năm 2017, kết quả tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán cùng một số nhiệm vụ trong năm 2018.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018. Sau 1,5 tháng triển khai các kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ, xử lý 904 vụ, 1.538 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Buổi Hội nghị do Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì.
Buổi Hội nghị do Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì.

Trong đó, về tội phạm trật tự xã hội, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 102/118 vụ, bắt 202 đối tượng, thu 4 ô tô, 32 xe máy, 5 khẩu súng cùng nhiều tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng; bắt và vận động 36 đối tượng truy nã. Về tệ nạn xã hội, lực lượng chức năng bắt 174 vụ, 656 đối tượng đánh bạc, thu gần 4 tỷ đồng. Bắt 12 vụ, 22 đối tượng môi giới mại dâm. Trong đó triệt phá 1 đường dây đánh lô đề, chứng minh số tiền dùng để đánh bạc là trên 50 tỷ đồng. Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 195 vụ, 231 đối tượng phạm tội, thu 12,9kg heroin, 9.935 viên ma tuý tổng hợp, 20,7kg ma tuý đá, 247 gam cần sa.

Về tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 433 vụ, 449 đối tượng, thu 5,9 tấn động vật, hơn 11 nghìn con gia cầm không có giấy tờ, hàng nghìn lọ mỹ phẩm, quần áo, linh kiện và nhiều hàng nhập lậu trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Công an Nghệ An triệt phá, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ gần 5 tấn pháo trước Tết Nguyên đán.
Công an Nghệ An triệt phá, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ gần 5 tấn pháo trước Tết Nguyên đán.

Riêng về công tác phòng chống pháo và vật liệu nổ, qua 4 tháng triển khai các kế hoạch, lực lượng chức năng phát hiện 418 vụ, 505 đối tượng, thu gần 4,9 tấn pháo. Bắt và xử lý 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu gần 20kg thuốc nổ, hàng trăm kíp nổ và mét dây cháy chậm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng vận động, thu hồi, 3 súng AK, 1 súng quân dụng, hơn 400 khẩu súng tự chế, bắn bi, đạn.

Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí để tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống pháo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đắk Nông:

Đặt mua pháo rồi nhờ bạn qua biên giới mang về giúp

Ngày 7/2, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xác nhận Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo lậu số lượng lớn qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 1, đối tượng Nguyễn Hữu Trường (SN 1981, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) đã gặp Thon (một đối tượng người Campuchia, chưa rõ nhân thân, lai lịch) để nhờ Thon mua pháo nổ, pháo hoa về bán kiếm lời nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đến ngày 5/1, Thon gọi điện cho Trường thông báo đã mua đủ pháo và hẹn Trường đến khu vực lối mòn biên giới Việt Nam – Campuchia (thuộc khu vực do Đồn Biên phòng Đắk Lao, huyện Đắk Mil quản lý) để nhận pháo theo thỏa thuận.

Ba đối tượng bị bắt giữ về hành vi buôn bán pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Nông
Ba đối tượng bị bắt giữ về hành vi buôn bán pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Nông

Đến ngày 7/1, do có việc bận nên Trường nhờ bạn là Nguyễn Công Hải (SN 1973) và Nguyễn Hữu Hoạt (SN 1988), cùng ngụ tại xã Đắk Lao đi quan biên giới nhận “giùm”. Sau khi nhận “hàng”, hai đối tượng Hải, Hoạt vận chuyển về đến địa phận thôn 12, xã Đắk Lao thì bị lực lượng Đồn biên phòng Đắk Lao bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng tạm giữ 65 hộp, bịch pháo các loại. Sau khi giám định, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng hơn 17kg pháo nổ, hơn 16kg pháo hoa và pháo rít trên 13kg. Đây là vụ án buôn bán trái phép pháo nổ lớn nhất mà lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện và bắt giữ trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, trong vòng 1 tháng qua, công an các huyện đã phát hiện 9 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ gần 120kg pháo các loại.

Nguyễn Duy - Dương Phong