1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bắt giữ đối tượng giết người trốn truy nã 17 năm

(Dân trí) - 17 năm trước, sau khi gây án, đối tượng Khiêm đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến TP. Hồ Chí Minh sinh sống, thay tên đổi họ và lấy vợ, sinh con nhưng sau đó đã bị phát hiện, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đắk Nông bàn giao đối tượng bị truy nã về tội giết người cho các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Đối tượng Khiêm bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn (ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Đối tượng Khiêm bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn (ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Theo điều tra, đối tượng Đinh Văn Khiêm (SN 1974, ngụ thôn 9, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (Nay là Công an tỉnh Đắk Nông) ra lệnh truy nã đặc biệt số 10 ngày 25/1/2000 về tội giết người.

Trước đó, vào chiều ngày 3/4/1999, Đinh Văn Khiêm đã cùng với 5 người khác đã đánh đập anh La Văn Hương (SN 1976, ngụ cùng xã) vì mâu thuẫn, khiến anh Hương bị thương nặng và tử vong. Sau khi gây án các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, riêng đối tượng Khiêm đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Để lẩn tránh cơ quan chức năng, Khiêm đến nhiều tỉnh thành, mỗi nơi chỉ ở một thời gian ngắn. Cuối cùng, Khiêm quyết định cư trú tại TP. Hồ Chí Minh, sống bằng nghề làm thuê. Thời gian này, Khiêm đã thay đổi họ tên và đã lấy vợ, có 1 người con.

Sau một thời gian xác minh chính xác chỗ ở của đối tượng, đến ngày 8/2/2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã ập vào bắt giữ đối tượng Đinh Văn Khiêm tại Phường An Lạc A (Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) trước sự ngỡ ngàng vợ con Khiêm và người dân địa phương.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm