1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Bắt giữ đối tượng chuyên quấy rối điện thoại đường dây nóng

(Dân trí) - Cơ quan ANĐT (CA tỉnh Thái Bình) xác định, từ tháng 7/2015 đến khi bị bắt giữ, Lê Xuân Nhiên liên tục dùng số điện thoại di động của mình gọi điện đến các tổng đài 113,114,115 hoang báo thông tin gây ảnh hưởng đến các lực lượng làm nhiệm vụ cứu nguy khẩn cấp.

nhien-1446794728876

Lê Xuân Nhiên bị cơ quan điều tra bắt giữ để xử lí về hành vi quấy rối các số điện thoại đường dây nóng của các lực lượng cứu nguy khẩn cấp.

Theo thông tin từ cơ quan An ninh điều tra tỉnh Thái Bình, thời gian gần đây, tại các Trung tâm điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 ở Thái Bình thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại không có nội dung, hoặc những câu chửi tục tĩu của các đối tượng xấu đã gây không ít bức xúc cho cán bộ tiếp nhận thông tin và  làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc chuyên môn của các lực lượng thực thi nhiệm vụ khẩn nguy cứu nạn.

Trước những sự việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Thái Bình đã khẩn trương điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra xác định, số điện thoại 094535855… gọi đến đường dây nóng của các tổng đài 113, 114, 115, là của đối tượng Lê Xuân Nhin (SN 1984, xã Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình).

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan điều tra đã mời Nhiên lên làm việc và Nhiên thừa nhận, từ đầu tháng 7/2015 đến khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng số điện thoại trên liên tục gọi, báo tin sai sự thật đến các số điện thoại 115 báo có người chết, người cần cấp cứu; số 114 báo có cháy khẩn cấp; số 113 báo có đánh nhau, có cướp, dùng súng bắn nhau…

Theo cơ quan điều tra, hành vi quấy rối các số điện thoại khẩn cấp113, 114, 115 là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các lực lượng khẩn nguy cứu nạn.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Xuân Nhiên theo quy định của pháp luật.

TuấnHợp