1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hoá:

Bắt giữ 3 tàu đánh cá sử dụng kích điện, đánh bắt hải sản sai tuyến

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra trên biển, Hải đội II, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ một tàu sử dụng kích điện và hai tàu kéo giã đánh bắt hải sản sai tuyến.

Ngày 24/1, lực lượng Hải đội II, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra trên biển phát hiện tàu của ông Mai Văn Thiết (sinh năm 1960, ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia cùng hai thuyền viên đang sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản ở khu vực 19 độ 20 phút Vĩ độ bắc, 105 độ 53 phút Kinh đông.

Kích điện mà chủ tàu dùng để đánh bắt hải sản.
Kích điện mà chủ tàu dùng để đánh bắt hải sản.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ kích điện, một tàu đánh cá có công suất 18 CV. Đây là hình thức đánh bắt thuỷ sản theo kiểu huỷ diệt, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ hải sản trên biển.

Cùng ngày, tại 19 độ 26 phút Vĩ độ bắc, 105 độ 56 phút Kinh đông, lực lượng Hải độ II cũng phát hiện và bắt giữ hai tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu QNg 97587 TS (công suất 380 CV) và tàu QNg 92257 TS (công suất 420 CV) của ông Đặng Anh Dũng (sinh năm 1960, ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đánh bắt hải sản sai tuyến.

Cả 3 tàu đánh bắt hải sản trên đã được lực lượng chức năng đưa vào Cảng nước sâu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và có hình thức xử lý trước pháp luật.

Duy Tuyên