1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Bắt giữ 2 nghi can truy sát chủ quán nhậu trong đêm

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong lúc thanh toán hóa đơn ăn uống, Nguyễn Trọng Luông và Tạ Tỷ Quang đã gọi đồng bọn đến truy sát khiến chủ quán nhậu cùng một nam phục vụ nguy kịch.

Cảnh hỗn chiến tại quán nhậu

Trưa ngày 24/6, nguồn tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Trọng Luông (ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và Tạ Tỷ Quang (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc chủ một nhà hàng và một nhân viên trên địa bàn thị trấn Bến Lức bị 2 thanh niên cầm kiếm đâm gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, có thể hai đối tượng mâu thuẫn với chủ quán nhậu trong việc thanh toán tiền nhậu. Sau khi có kết quả chính thức cơ quan điều tra sẽ thông báo cụ thể đến báo chí, đồng thời đưa những đối tượng phạm pháp ra trước pháp luật”.


Hình trích xuất do công an huyện Bến Lức cung cấp

Hình trích xuất do công an huyện Bến Lức cung cấp

Trước đó, anh T. (chủ một quán nhậu trên địa bàn huyện Bến Lức) đến công an huyện trình báo về việc bị hai đối tượng lạ mặt truy sát. Cụ thể, khoảng 23h ngày 5/6/2016, khi anh đang ngồi ở trong quầy của nhà hàng nhìn ra thì nhìn thấy 2 thanh niên đi xe gắn máy đến trước quán ăn. Sau khi dừng xe, một trong 2 thanh niên đi thẳng vào quầy hỏi “quán còn bán không?”.

Nghĩ là khách đến nhậu nên anh T. mời vào quán, khi anh T. quay mặt đi khoảng 2m thì thanh niên trên bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người dâm liên tiếp vào lưng, tay chân của anh T. Quá bất ngờ, anh T. chỉ biết la hét và kêu gọi mọi người ứng cứu. Lúc này, một nam phục vụ đứng gần đó lao vào giải cứu ông chủ cũng bị đối tượng trên đâm bị thương ở vùng ngực và tay.

Cùng lúc đó, một số nhân viên ở phía trong quán liền dùng nhiều chai bia ném về phía hai đối tượng để giải cứu ông chủ. Thấy yếu thế, hai thanh niên trên liền lên xe máy bỏ chạy về phía thị trấn Bến Lức.

Sau khi hai đối tượng bỏ đi, anh T. và nhân viên bị đâm được người thân đưa vào bệnh viện Bến Lức để cấp cứu. Kết quả khám bệnh cho biết anh T. và nam nhân viên phục vụ mỗi người bị đâm 4 nhát vào những vùng khác nhau trên cơ thể khiến cả hai mất máu cấp. Tuy nhiên, do vết thương không trúng chỗ hiểm nên hai nạn nhân không nguy hại đến tính mạng.

Do quán có camera ghi lại sự việc nên cơ quan điều tra đã trích xuất và truy tìm các đối tượng suốt nửa tháng qua mới bắt được.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh