1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Bắt giam lái xe khách tông chết người, xóa dấu vết và bỏ trốn

(Dân trí) - Sáng ngày 23/7, Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giam đối tượng điều khiển xe khách tông người, ném nạn nhân ra ven đường, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 22/7, tài xế Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe khách BKS 43B-2747 của nhà xe Hải Vân (tuyến Gia Lai - Đà Nẵng).

Xe khách của hãng xe Hải Vân bị cơ quan điều tra bắt giữ tại tỉnh Quảng Nam.
Xe khách của hãng xe Hải Vân bị cơ quan điều tra bắt giữ tại tỉnh Quảng Nam.

Đến đoạn Quốc lộ 1A thuộc thôn Châu Me (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức), xe khách tông anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ngụ xã Đức Phong) khi anh đang di chuyển qua đường.

Ngay sau đó, tài xế Nguyễn Văn Hiện cho dừng xe khách, lôi xe máy cùng nạn nhân dưới gầm xe ra ngoài và bỏ ven đường, rồi lái xe điều khiển xe khách bỏ đi.

Tài xế Nguyễn Văn Hiện bị bắt sau khi gây tai nạn chết người và bỏ trốn.
Tài xế Nguyễn Văn Hiện bị bắt sau khi gây tai nạn chết người và bỏ trốn.

Vào thời điểm tài xế xe khách phi tang nạn nhân và xóa dấu vết ở hiện trường, bất ngờ tài xế xe taxi đi qua phát hiện sự việc và thông báo cho Công an huyện Mộ Đức. Nhận tin báo, lực lượng trinh sát tổ chức truy đuổi theo xe khách, đồng thời lực lượng điều tra đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe khách 43B-2747 chạy đến địa phận tỉnh Quảng Nam, cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ xe khách trên. Qua chứng cứ tại hiện trường, dấu vết trên xe khách, tài xế Nguyễn Văn Hiện đã cúi đầu nhận tội.

Hồng Long