1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt gần 2 tấn thịt, nậm lợn bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải chở thịt, nậm lợn bốc bùi hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Chiều ngày 16/12, ông Nguyễn Huy Bình, Đội trưởng Đội quản lý thị trường Số 2, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, Đội vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ một lô hàng thịt, nậm lợn đã có biểu hiện ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Chiếc xe tải chở lô hàng vi phạm bị bắt giữ.
Chiếc xe tải chở lô hàng vi phạm bị bắt giữ.

Vào khoảng 3h sáng ngày 15/12, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra chiếc xe tải mang BKS 77C - 04047, do tài xế Võ Thanh Hoàng, trú tại Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Quảng Xương.

Qua qúa trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở theo 1.800kg thịt, nậm lợn. Tuy nhiên, tài xế đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Thịt lợn đã biến màu và ôi thiu.
Thịt lợn đã biến màu và ôi thiu.

Điều đáng nói là lô hàng nói trên có biểu hiện biến màu, ôi thiu và bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản lô hàng và yêu cầu tài xế cho xe về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc của lô hàng và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên